Tạm giam thanh niên hù dọa cảnh sát

Tạm giam thanh niên hù dọa cảnh sát
Bốn ngày sau khi xảy ra việc được cho là lăng mạ, dọa cảnh sát, Hoa Văn Phương đã bị bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tạm giam thanh niên hù dọa cảnh sát

 > Vi phạm giao thông, xưng công chức Bộ

Bốn ngày sau khi xảy ra việc được cho là lăng mạ, dọa cảnh sát, Hoa Văn Phương đã bị bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tạm giam thanh niên hù dọa cảnh sát ảnh 1

Lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Hoa Văn Phương (32 tuổi, ở Hải Phòng) được Viện KSND quận Ba Đình (Hà Nội) phê chuẩn chiều 17-4.

Trước đó, chiều 13-4, tổ công tác 141 của Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hoàng Diệu - Trần Phú (quận Ba Đình) ra hiệu lệnh dừng xe của Phương vì anh này đi xe máy đội mũ bảo hiểm không cài quai.

Theo thông tin từ đội 141, thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, văng tục, lăng mạ, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ và cả Bộ trưởng Công an. Cảnh sát đã đưa thanh niên này về công an phường.

Tại đây, Phương khai tên là Hoa Chí Thanh, đang công tác ở Bộ Giao thông Vận tải, có bố làm ở một đơn vị quân đội, ông ngoại làm ở cơ quan thanh tra. Tuy nhiên, công an xác định người này là Hoa Văn Phương, không có nghề nghiệp ổn định. Do bạn gái ở Hà Nội nên Phương thường xuyên lên chơi và mượn xe máy để đi.

Cảnh sát cho hay, mẹ Phương từng có tiền án về tội mua bán phụ nữ, còn bố Phương đã qua đời.

Theo T. Thịnh
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG