Tạm giữ 5 đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng

Tạm giữ 5 đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng
Tối 3/10/2008, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM đã tạm giữ Đỗ Đình Nguyên (SN 1978, ngụ ở huyện Củ Chi) và Phạm An Liêm (SN 1976, ngụ ở huyện Hóc Môn), 2 nghi can trong vụ cướp tiệm vàng Anh Sang. 
Tạm giữ 5 đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng ảnh 1
Công an đang tích cực điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm những kẻ cướp tiệm vàng - Ảnh: MH

Trước đó, tối ngày 2/10/2008, Công an TPHCM cũng đã tạm gữ 3 nghi can gồm: Nguyễn Văn Quang (SN 1984, ngụ ở tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1977, ngụ ở quận 7) và Trần Văn Nguyên (SN 1978, ngụ ở quận 1).

Qua lời khai của các bị can, công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp thu giữ 1 súng ngắn và 2 viên đạn.

Ngày 8/8/2008, ông Lương Văn Vĩnh (SN 1948, chủ tiệm vàng Anh Sang - ở xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TPHCM) đang đứng trông tiệm vàng thì có hai đối tượng đi xe máy vào tiệm giả vờ bán 5 phân vàng.

Khi ông Vĩnh cúi xuống lấy tiền trả thì tên cướp móc khẩu súng ngắn, lên đạn khống chế những người có mặt trong tiệm, bẻ khóa tủ kính cướp đi khoảng 30 lượng vàng bỏ vào túi vải tẩu thoát về hướng Đại lộ Nguyễn Văn Linh.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Q.Huy
Công an TP.HCM 

MỚI - NÓNG