Tạm giữ ba đối tượng đua xe

Tạm giữ ba đối tượng đua xe
TP - Ngày 8-11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45)- Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

>>  “Bão đêm” vần vũ

Các đối tượng gồm: Phạm Văn Xuyên (SN 1990, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên); Nguyễn Tiến Sơn (SN 1990, trú tại xã Trung Văn, huyện Từ Liêm) và Vũ Huy Thành (SN 1985, trú tại quận Hai Bà Trưng).

Trước đó, 3 đối tượng này đã bị lực lượng cảnh sát cơ động bắt giữ khi tham gia một đoàn đua xe máy, chạy với tốc độ cao, đánh võng, lạng lách qua các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm. Sau khi lập hồ sơ vi phạm, cảnh sát cơ động đã bàn giao các đối tượng cùng 2 xe máy cho PC45 tiếp tục điều tra xử lý.

Tại CQĐT, bước đầu, Sơn và Thành khai nhận: Khoảng 22 giờ 30 ngày 6-11, Sơn và Thành rủ nhau đi xe máy lang thang trên các tuyến phố trung tâm quận Hoàn Kiếm, tìm đoàn đua xe máy để xem và cổ vũ.

Sau khi lòng vòng qua nhiều tuyến phố, đến 0 giờ 30 sáng 7-11, hai đối tượng đến khu vực đài phun nước hồ Hoàn Kiếm, phát hiện một đoàn khoảng 20 xe máy chạy với vận tốc 70-80 km/h, rú ga, bấm còi inh ỏi, từ phố Đinh Tiên Hoàng hướng lên phố Lê Thái Tổ.

Thấy vậy, Sơn đã điều khiển xe máy chở Thành nhập vào đoàn đua, trổ tài lạng lách, đánh võng, gây náo loạn đường phố và bị lực lượng CSCĐ quây bắt tại khu vực ngã tư Lê Thái Tổ - Hàng Khay.

MỚI - NÓNG