Tạm giữ đối tượng dùng dao khống chế doạ giết người yêu

Đối tượng Cường khống chế chị Vân
Đối tượng Cường khống chế chị Vân
Bạn gái muốn chia tay, Cường sinh lòng thù hận. Anh ta lên kế hoạch đưa người tình về quê giết rồi tự tử. Cảnh sát phải truy đuổi suốt 20 km mới giải cứu được cô gái.

Chiều 5/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa ra quyết định tạm giữ hình sự Dương Văn Cường (23 tuổi, ở thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) để điều tra hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, trưa 4/1, Cường chặn đầu xe máy và dùng dao uy hiếp nữ sinh tên Vân trên quốc lộ 1A, trước cổng đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Nạn nhân hoảng sợ la hét, xin tha mạng nhưng Cường vẫn không buông tay. Chứng kiến sự việc, hàng chục người dân đến can ngăn. Tổ công tác của Công an TP Thanh Hóa có mặt thuyết phục nhưng không có kết quả.

15 phút sau, anh ta vẫn kề dao ở cổ khống chế, đe dọa giết cô gái nếu không cùng đi về quê. Để bảo đảm an toàn tính mạng nạn nhân, một người được cảnh sát bố trí để đáp ứng yêu cầu của Cường.

Thanh niên này khống chế cô gái ngồi giữa, chiếc xe máy lao nhanh về hướng huyện Triệu Sơn. Tổ công tác gồm 10 cảnh sát do thiếu tá Mai Anh Tiến - đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự triển khai đuổi theo để tìm cơ hội giải cứu con tin.

Khi đến thị trấn Giắt (cách TP Thanh Hóa 20 km), tổ trinh sát phát hiện anh ta gọi điện thoại, có sơ hở nên ra tín hiệu cho một chiến sĩ vượt lên đi song song bên trái để lôi kéo sự chú ý. Sau đó, một cảnh sát ngồi sau trên chiếc xe máy đi bên phải nhảy sang khống chế thanh niên.

Cả 3 chiếc xe máy đổ ra đường, nghi can nhanh chóng bị cảnh sát khống chế. Nạn nhân được giải cứu an toàn, bị xây xát nhẹ. Trong lúc giải cứu, con dao từ cổ nữ sinh văng xuống đường khiến một cảnh sát bị thương.

Tại cơ quan công an, Dương Văn Cường khai, anh ta và nữ sinh Vân (đại học Hồng Đức) có quan hệ tình cảm, yêu thương nhau 2 năm nay. Hai bên gia đình đã tính đến việc tổ chức đám cưới.

Tuy nhiên, gần đây bạn gái lạnh nhạt, muốn chia tay nên anh ta sinh lòng thù hận. Thanh niên lên kế hoạch đưa người tình về xin lỗi bố mẹ mình, sau đó sẽ sát hại rồi tự sát.

Theo tìm hiểu, Cường vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương nhưng lại thường xuyên rượu chè, không tu chí làm ăn. Bạn gái buồn lòng nên không có ý định tiếp tục gắn bó tình cảm. Nạn nhân nhiều lần bị bạn trai dọa giết nên sống trong lo sợ, bất an.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.