Tạm giữ gần 3kg nghi cao động vật quý hiếm ở Nội Bài

Sân bay quốc tế Nội Bài
Sân bay quốc tế Nội Bài
TPO - Lực lượng chức năng đang tạm giữ để giám định gần 3kg hàng hóa nghi cao động vật quý hiếm của hành khách từ Hồng Kông về sân bay quốc tế Nội Bài (Việt Nam).

Ngày 5/8, Cục Hải quan Hà Nội cho biết đang phối hợp với Tổng cục An ninh (A84, Bộ Công an) xác minh, làm rõ vụ vận chuyển trái phép 3kg hàng hóa nghi cao động vật quý hiếm.

Trước đó, vào 18h30 ngày 3/8, Đội thủ tục hành lý nhập khẩu, thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Hải quan Hà Nội) phát hiện hành khách Nguyễn Trọng Tính (sinh ngày 10/5/1979, quê quán ở Bắc Giang), đi trên chuyến bay HX528  từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Nội Bài có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác đã phối hợp với Phòng 3 – Cục An ninh tài chính tiền tệ đầu tư – Tổng cục an ninh (A84, Bộ Công an) kiểm tra hành lý của hành khách này. Qua đó, phát hiện và tạm giữ gần 3 kg hàng hóa nghi cao động vật quý hiếm, thuộc Phụ lục 2 – Danh mục Cites (Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp). 

Hiện, toàn bộ số tang vật đã được cơ quan chức năng niêm phong, tạm giữ để làm thủ tục giám định.

Theo Cục Hải quan Hà Nội, từ đầu năm tới nay đơn vị đã phát hiện 12 vụ vận chuyển trái phép trái phép ngà voi, 3 vụ vận chuyển trái phép sừng tê giác qua sân bay Nội Bài. 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.