Tạm giữ hai bố con đánh người tử vong tại trụ sở UBND xã

Hai đối tượng Thanh, Trường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên
Hai đối tượng Thanh, Trường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên
TPO - Xảy ra xô xát tại trụ sở UBND xã, hai bố con đối tượng Thanh đã đánh và dùng dao bầu đâm anh Đỏ bị thương nặng, tử vong sau đó.

Theo thông tin từ công an tỉnh Hưng Yên, ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ đối với Mai Sinh Thanh (SN 1968) và Mai Sinh Trường (SN 1991, cùng trú tại xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 16/3, anh Hoa Văn Đỏ (SN 1993, trú xã Tân Dân) đã xô xát và dùng tay đấm vào mặt Mai Sinh Thanh tại UBND xã Tân Dân.

Lúc này, Mai Sinh Trường (con trai Thanh) đã xông vào dùng tay đấm nhiều lần vào đầu và người anh Đỏ, đồng thời Mai Sinh Thanh đã dùng dao bầu đâm 2 nhát vào vùng ngực và vùng thắt lưng khiến anh Đỏ bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và đã tử vong.

Sau khi gây án, Mai Sinh Thanh và Mai Sinh Trường đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.