Tạm giữ hàng trăm chai rượu 'hình thù kỳ dị' đắt tiền

Một chai rượu có hình cây súng AK.
Một chai rượu có hình cây súng AK.
Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ trên 170 chai rượu ngoại với hình thù kỳ dị, như: súng AK, cây kiếm, con dê… trị giá từ vài trăm ngàn đến hàng chục triệu đồng một chai, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ

Vào lúc 8h ngày 7/2, các trinh sát Phòng CSĐTTP về TTQLKT và Chức vụ (PC46) Công an TP.Cần Thơ, bất ngờ kiểm tra hành chính cửa hàng Đại Đức (11-13 Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), do bà Trần Thị Mộng Tuyền làm chủ

Tại đây, lực lượng chức năng tạm giữ trên 170 chai rượu ngoại với hình thù kỳ dị, như: súng AK, cây kiếm, con dê… trị giá từ vài trăm ngàn đến hàng chục triệu đồng một chai, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ.

Tạm giữ hàng trăm chai rượu 'hình thù kỳ dị' đắt tiền ảnh 1

Một số loại rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ bị Phòng PC46 Công an Cần Thơ bắt giữ.

Cùng thời điểm, tiến hành kiểm tra tại số nhà 9/147, KDC số 9, đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, do Trần Bá Khánh (em ruột bà Tuyền) làm chủ, đang tàng trữ trên 100 chai rượu ngoại các loại, như: Chivas từ 12 đến 38 năm; Vodka Absolut, Ballantine, Malibu, Macallan, William Grant’s, Baccardi, Martell 1715… không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua làm việc, bước đầu hai chị em bà Tuyền thừa nhận, tất cả số rượu ngoại nhập trên được mua trôi nổi trên thị trường về bán lại kiếm lời.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Công An Nhân Dân
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.