Tạm giữ hình sự đối tượng lái xe quá tốc độ, tông gục CSGT trên quốc lộ

Đối tượng Triệu Văn Huynh tại cơ quan công an.
Đối tượng Triệu Văn Huynh tại cơ quan công an.
TPO - Ngày 8/3, Công an TP Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự Triệu Văn Huynh (46 tuổi, trú huyện Bạch Thông) để làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”, xảy ra hai ngày trước.

Trước đó, ngày 6/3, đại úy Đặng Văn Hiến chỉ huy tổ tuần tra CSGT Công an TP Bắc Kạn làm nhiệm vụ trên quốc lộ 3. Tại đây, cảnh sát phát hiện Triệu Văn Huynh lái xe máy quá tốc độ nên ra tín hiệu dừng.

Tuy nhiên, tài xế bất tuân, lái xe lao thẳng vào tổ cảnh sát khiến cả Huynh và cảnh sát ngã xuống đường bị thương. Chưa dừng lại, nam tài xế vứt xe lại rồi nhảy lên xe người quen di chuyển về nhà.

Tại cơ quan công an, Huynh thừa nhận hành vi vi phạm, khai bản thân nghiện ma túy, có một tiền án.

Điều 330 - Bộ luật Hình sự 2015 quy định, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù đến 7 năm.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.