Tạm giữ hình sự hai đối tượng đốt pháo đám cưới

Nguyễn Văn An (trái ảnh) và Trần Văn Khang tại cơ quan điều tra
Nguyễn Văn An (trái ảnh) và Trần Văn Khang tại cơ quan điều tra
TP - Ngày 10/3, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, đối tượng thứ hai liên quan vụ đốt pháo ở đám cưới, xảy ra ngày 1/3 tại xã Phù Lỗ đã ra trình diện. 

Người này là Nguyễn Văn An (SN 1975, quê tỉnh Lào Cai). Tại cơ quan công an, An khai đã cùng Trần Văn Khang (SN 1979) đốt pháo tại đám cưới tổ chức ngày 1/3 tại xã Phù Lỗ. Sau tiệc cưới, An di chuyển về Lào Cai. Khi biết công an vào cuộc điều tra, An đã trốn khỏi nơi ở. Công an huyện Sóc Sơn đã tạm giữ hình sự An theo quy định.

Trước đó, ngày 4/3, Công an huyện Sóc Sơn khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Trần Văn Khang (SN 1979) để điều tra về hành vi ‘‘Gây rối trật tự công cộng”. Khang khai lên mạng xã hội đặt mua 3 bánh pháo với giá 4,3 triệu đồng của một người lạ mặt, chuyển về nơi tổ chức đám cưới. Sau đó, Khang rải pháo ra đường và treo dọc rạp cưới, đốt trước và sau khi đón dâu.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.