Tạm giữ hình sự hai thanh niên chém lìa bàn tay người đàn ông 53 tuổi

TPO - Ngày 11/1, Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Nhựt Hào (SN 2002) và Nguyễn Văn Phong (SN 1997, cùng ngụ xã Tam Bình, huyện Cai Lậy) để điều ra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo điều tra ban đầu, tối ngày 4/1, Phong chạy xe máy chở Hào mang theo 2 mã tấu đến nhà ông Trần Văn Kiển (53 tuổi, ngụ xã Tam Bình, huyện Cai Lậy) tìm con trai ông Kiển tên là Duy để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Tại đây Hào và Phong không thấy Duy mà chỉ thấy ông Kiển đang nhậu cùng với 4 người khác nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn cự cãi với ông Kiển. Phong cầm mã tấu chém xuống bàn khiến những người trong bàn bỏ chạy.

Sau đó, ông Kiển chạy vào nhà lấy khúc gỗ dài khoảng 2m đánh vào đầu Hào chảy máu. Thấy vậy, Hào và Phong cầm mã tấu chém liên tục nhiều nhát vào người của ông Kiển gây thương tích.

Ông Kiển được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương tích ở vùng mặt, cánh tay trái và đứt lìa bàn tay trái.

Tại cơ quan công an, Hào thừa nhận là người trực tiếp chém ông Kiển đứt lìa bàn tay trái.

Hiện Công an huyện Cai Lậy đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.