Tạm giữ hình sự tài xế xe tải kéo lê CSGT gần 20m

Tài xế Đoàn Văn Chuyên bị điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
Tài xế Đoàn Văn Chuyên bị điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
Đoàn Văn Chuyên, tài xế xe tải tông và kéo lê một chiến sỹ CSGT sáng 12/12, đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Sáng 12/12, chiếc xe tải BKS 89L-0211 va chạm với một chiếc ô tô con chạy cùng chiều tại khu vực ngã ba Sài Đồng - QL5. Phát hiện sự việc, Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt - Đội CSGT số 5 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) đã ra hiệu lệnh dừng xe tải để giải quyết.

Tuy nhiên, tài xế xe tải đã rồ ga lao thẳng vào Thượng úy Đạt, khiến Thượng úy Đạt ngã ra đường. Chiếc xe tiếp tục kéo lê Thượng úy Đạt đi khoảng 20m thì Thượng úy Đạt văng khỏi gầm xe. Thượng úy Đạt được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức.

Tạm giữ hình sự tài xế xe tải kéo lê CSGT gần 20m ảnh 1

Thượng úy Đạt đang được điều trị tại Bệnh viện Việt - Đức.

Trung úy Nguyễn Văn Minh (Đội CSGT số 5), người làm cùng ca trực với Thượng úy Đạt, cho biết, Thượng úy Đạt đứng đúng vị trí cũng như ra hiệu lệnh đúng quy định, song chiếc xe lao rất nhanh khiến Thượng úy Đạt không kịp tránh.

Theo lời kể của Trung úy Minh, sự việc diễn ra rất nhanh. Chiếc xe tải hất Thượng úy Đạt lên cao. Lúc này, Thượng úy Đạt cố bám vào cần gạt nước nhưng không được nên rơi xuống đường, bị chiếc xe kéo lê.

Sau khi sự việc xảy ra, Đội CSGT số 5 đã đơn vị thông báo trên toàn tuyến truy bắt chiếc xe gây tai nạn. Thông qua BKS của chiếc xe, cơ quan chức năng xác định chủ xe là Công ty TNHH sản xuất đồ gỗ Anh & Em, địa chỉ tại Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên.

Đến khoảng 13h20 ngày 12/12, Đoàn Văn Chuyên (SN 1991, trú tại Văn Lâm, Hưng Yên), tài xế chiếc xe tải trên đã đến Công an phường Phúc Đồng (quận Long Biên) trình diện.

Hiện Công an quận Long Biên đang tạm giữ hình sự Đoàn Văn Chuyên để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Sáng 13/12, Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt đã tỉnh táo trở lại nhưng sức khỏe vẫn còn yếu.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG