Tạm giữ lái xe gây tai nạn làm 7 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người trong một gia đình tử vong. Ảnh: Zing
Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người trong một gia đình tử vong. Ảnh: Zing
TPO - Ngày 21/7, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa khởi tố vụ tai nạn giao thông xảy ra hôm 19/7 tại huyện Hà Trung làm 7 người thương vong. Lái xe gây tai nạn có dấu hiệu hoảng loạn, vừa bị công an tạm giữ để lấy lời khai.

Trao đổi với Tiền Phong, đại tá Lê Trung Hiếu- Trưởng phòng tham mưu, kiêm phát ngôn báo chí (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết: cán bộ điều tra đang vào Nghệ An để tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.

Lái xe Hồ Tuấn Sáu (49 tuổi, trú Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An, một trong 4 người bị thương) có dấu hiệu hoảng loạn, vừa bị cơ quan công an tạm giữ để lấy lời khai.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn do lái xe buồn ngủ sau khi di chuyển quãng đường dài. Chiếc xe đầu kéo ô tô 7 chỗ va vào đã dừng, đỗ đúng quy định, do vậy chủ xe và tài xế được xác định không liên đới trách nhiệm.

Tạm giữ lái xe gây tai nạn làm 7 người thương vong ảnh 1

Sức khỏe của chú rể Lê Văn Tuấn gặp nạn trong ngày cưới đang dần hồi phục, tiến triển tốt. Ảnh: Zing

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 5h sáng 19/7, tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), một xe ô tô chở 7 người đã va vào đuôi xe đầu kéo đỗ bên đường.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe tử vong, 4 người khác bị thương. Các nạn nhân đều trú tại tỉnh Nghệ An, đang trên đường đi Bắc Giang làm lễ dạm ngõ cho Lê Văn Tuấn (một trong 4 người bị thương).

Ngay trong ngày, thi thể các nạn nhân và người bị thương đã được đưa về Nghệ An.

MỚI - NÓNG