Tàn phá rừng thông phòng hộ ở Đà Lạt, công an triệu tập 3 đối tượng

Thông bị cưa hạ, cắt khúc
Thông bị cưa hạ, cắt khúc
TPO - Khi lực lượng chức năng của Phường 12 (TP.Đà Lạt) xuất hiện, nhóm đối tượng bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên công an đã nhanh chóng lần ra manh mối, triệu tập 3 đối tượng để điều tra, làm rõ vụ phá rừng phòng hộ.

Chiều 14/10, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) đã triệu tập 3 người có liên quan đến vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 151A (Phường 12, TP. Đà Lạt), lâm phần do Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý.

Đêm hôm trước (13/10), sau thời gian dài mật phục, lực lượng chức năng Phường 12 phát hiện một số đối tượng cưa hạ thông tại khoảnh 5, tiểu khu 151A. Khi nhìn thấy lực lượng chức năng, các đối tượng nhanh chân đào tẩu, bỏ lại hiện trường 1 cưa máy.

Tàn phá rừng thông phòng hộ ở Đà Lạt, công an triệu tập 3 đối tượng ảnh 1 Thân cây còn ứa nhựa, lá vẫn xanh um.

Tuy nhiên, đến khoảng 1 giờ sáng ngày 14/10, một thanh niên quay trở lại hiện trường và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đối tượng khai nhận được bà Vũ Thị Phước (52 tuổi, trú tổ dân phố Hòn Bồ, Phường 12, TP Đà Lạt) thuê phá rừng để chiếm đất trồng cây ăn trái. Bà Phước có vườn cạnh khu rừng thông này. Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu bà Phước thừa nhận mục đích là lấn chiếm đất rừng để sản xuất.

Hạt Kiểm lâm TP.Đà Lạt đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định trên khu vực rộng 1.250m2 đất rừng bị tác động có 8 cây thông (đường kính gốc từ 20 – 35cm, chiều cao phần thân khoảng 9m) bị cưa hạ, cắt khúc. Thân cây còn ứa nhựa, lá thông vẫn xanh um.

Tàn phá rừng thông phòng hộ ở Đà Lạt, công an triệu tập 3 đối tượng ảnh 2 Cây thông lâu năm vừa bị cưa hạ

Cũng tại khu vực này, hàng chục hố đất đã được đào và cây bơ giống đã được chuẩn bị sẵn.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.