Tận thấy hàng lậu lên tàu Đồng Đăng

Tuồn hàng lậu vào các toa tàu đang đỗ
Tuồn hàng lậu vào các toa tàu đang đỗ
TP - Nhân vụ Công an TP Hà Nội bắt giữ 4 toa hàng nghi chở hàng lậu trên chuyến tàu Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Hà Nội tối 6-1, PV Tiền Phong trở lại ga Đồng Đăng, nơi được coi là điểm nóng phức tạp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại.
Tuồn hàng lậu vào các toa tàu đang đỗ
Tuồn hàng lậu vào các toa tàu đang đỗ.

Thủng sân ga

Trưa 9-1, đoàn tàu mang ký hiệu ĐĐ4 tuyến đường sắt Hà- Lạng vừa vào đến sân ga Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), tại các lỗ thủng tường rào hai bên đường sắt, lấp ló nhiều cửu vạn trực ở những ngôi nhà xung quanh, chờ vác hàng băng qua đường sắt, tống vào gầm đoàn tàu hàng đang đỗ.

Theo quan sát của PV, có tới 4 đoàn tàu dài và 10 làn đường đang là nơi ẩn nấp cho các bao hàng lậu. Thấy PV giơ máy ảnh, chị T. (ở thị trấn Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn) giãi bày: “Chị cũng chỉ có 2 bao hàng thôi, Tết đến nơi rồi, đi buôn lậu lấy tiền mua bánh chưng cho các cháu. Quê chị, có trên hai chục chị em đi làm nghề này. Biết là vi phạm nhưng do thất nghiệp, ruộng nương ít nên không ít người vẫn nhắm mắt làm liều”.

13 giờ chiều, gần thời điểm tàu chuyển bánh, sân ga càng sôi động. Khi một chiến sĩ cảnh sát giữ một bao hàng lén lút leo lên cửa tàu, bỗng từ tứ phía, một đám đông người dân ào tới ứng cứu, gây cảnh hỗn loạn.

Ông Trần Văn Dụ, Trưởng tàu ĐĐ4, nói với PV: Không chỉ ở sân ga, trên tuyến đường từ Đồng Đăng đi TP Lạng Sơn, có một số điểm nóng như khu vực Bản Liếp (xã Phú Xá, huyện Cao Lộc), tàu phải đi qua các vòng tránh, quanh co, các đối tượng buôn lậu từ nhà dân đu bám, cẩu hàng lậu lên tàu.

Ngày 5-1, đoàn tàu phải dừng lại 2 lần, do lực lượng chức năng truy đuổi một số đối tượng mang vác ném hàng lên tàu. Cũng theo ông Dụ, các điểm đầu nậu tập kết hàng rồi chuyển lên tàu về xuôi trải dài suốt trên địa bàn tỉnh, như các khu vực: Ga Lạng Sơn, Yên Trạch (huyện Cao Lộc), Bản Thí (huyện Chi Lăng).

Những lỗ thủng tuồn hàng lậu vào ga Đồng Đăng Ảnh: DC
Những lỗ thủng tuồn hàng lậu vào ga Đồng Đăng. Ảnh: DC.

Khó ngăn hàng lậu?

Theo cơ quan chức năng, ga Đồng Đăng nằm trong vành đai biên giới, có khu dân cư sát đường sắt, phần đông sinh sống bằng buôn bán, dịch vụ, rất phức tạp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Vì thế, vẫn có một số lượng hàng bị thẩm lậu về xuôi, xuất phát từ nhiều nơi, nhiều hướng. Bên cạnh đó, trong nhiều vụ thu giữ hàng, chỉ sau vài tiếng chủ hàng đã xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Ngoài ra, các ngành chức năng địa phương cũng đang phải đối mặt với việc dân buôn lậu lợi dụng chính sách ưu đãi về miễn thuế nhập khẩu hàng hóa dưới 2 triệu đồng/người/ngày đối với cư dân biên giới để vận chuyển hàng lậu.

Với cơ sở hạ tầng và tình hình phức tạp như hiện nay, theo cơ quan chức năng, rất khó có thể giải quyết tận gốc vấn nạn buôn lậu tại ga Đồng Đăng. Trong khi đó, lực lượng chức năng chống buôn lậu tại ga còn mỏng, một tuần nay phải tăng cường rải quân bịt các đường tắt ở khu vực đầu ga Nam và Bắc, thì tại các lỗ hổng bao quanh các nhà dân ở khu vực ga lại bung ra hàng lậu.

Từ ngày 9-1, Công an Cao Lộc đã tăng cường lực lượng tấn công trấn áp tội phạm, chống buôn lậu khu vực có đoàn tàu đi qua địa bàn, đảm bảo an ninh, trật tự.

Khoảng 20 ngày nay, khi lực lượng chống buôn lậu ở Lạng Sơn ra quân đồng loạt, tình hình vận chuyển hàng qua biên giới giảm hẳn. Tuy nhiên, do số lượng hàng Trung Quốc tập kết từ giữa năm rất lớn, cơ sở hạ tầng của ga Đồng Đăng chưa đảm bảo, nên tình hình buôn lậu chưa được kiểm soát triệt để.

Theo báo cáo của các ngành chức năng, hiện có tới 170 đối tượng thuộc thành phần bất hảo thường xuyên tham gia vận chuyển, mang vác hàng lậu. Trong năm 2010, lực lượng chức năng ở ga Đồng Đăng đã xử lý 11 vụ gây rối trật tự, chống người thi hành công vụ, xử phạt vi phạm hành chính 8 vụ, 18 đối tượng, khởi tố 3 vụ, 6 đối tượng.

Trưa 6-1, lực lượng chức năng ga Đồng Đăng bắt giữ 370 khẩu súng hơi bắn đạn nhựa nguy hiểm nhập lậu. 

Nguyễn Duy Chiến





Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG