Tận thấy số lượng ma tuý cực 'khủng' vừa bị công an TPHCM bắt giữ

TPO - Chiếc xe bán tải chở hai thùng carton chứa gần 900 bánh ma tuý được một chiếc ô tô 4 chỗ dẫn đường từ Bình Dương vào TPHCM để 'tập kết' thì bị công an TPHCM bắt giữ. Lực lượng chức năng phải ghép bàn dài tại trụ sở công an để kiểm đếm số ma tuý này.
Video clip công an cung cấp
Tận thấy số lượng ma tuý cực 'khủng' vừa bị công an TPHCM bắt giữ ảnh 1 Ngày 28/3, Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ vận chuyển lượng ma tuý cực khủng vừa bị phát hiện trên địa bàn.
Tận thấy số lượng ma tuý cực 'khủng' vừa bị công an TPHCM bắt giữ ảnh 2 Toàn bộ ma tuý với hơn 890 bánh heroin đã bị công an thu giữ. 
Tận thấy số lượng ma tuý cực 'khủng' vừa bị công an TPHCM bắt giữ ảnh 3  Đây là vụ phát hiện đường dây vận chuyển ma tuý khủng thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy một tháng qua ở TPHCM.
Tận thấy số lượng ma tuý cực 'khủng' vừa bị công an TPHCM bắt giữ ảnh 4 Kẻ vận chuyển lô ma tuý bị phát hiện vào tối qua là người đàn ông quốc tịch Trung Quốc.
Tận thấy số lượng ma tuý cực 'khủng' vừa bị công an TPHCM bắt giữ ảnh 5 Theo thông tin ban đầu, người này chở số ma tuý trên bằng xe bán tải vận chuyển từ Bình Dương về TPHCM để tập kết.
Tận thấy số lượng ma tuý cực 'khủng' vừa bị công an TPHCM bắt giữ ảnh 6 Khi đến khu vực bến xe An Sương, huyện Hóc Môn, TPHCM thì bị lực lượng chức năng chốt chặn bắt giữ.
Tận thấy số lượng ma tuý cực 'khủng' vừa bị công an TPHCM bắt giữ ảnh 7 Kiểm tra trên thùng chiếc xe bán tải có 2 thùng carton chứa gần 900 bánh ma tuý. Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ việc.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.