Tăng cường tàu cao tốc chống tội phạm trên biển

Tăng cường tàu cao tốc chống tội phạm trên biển
TP - Tăng cường đầu tư phương tiện, trang bị, kinh phí… là những kiến nghị của lực lượng Biên phòng nhằm nâng cao khả năng tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới nói riêng.

> 12.655 lượt tàu thuyền vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam

Sáng 20-6, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (2001-2010). Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 11 cá nhân thuộc lực lượng biên phòng có thành tích xuất sắc. Bộ Tư lệnh BĐBP cũng trao Bằng khen cho 27 tập thể và 26 cá nhân tiêu biểu.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền – Phó Tư lệnh BĐBP, từ năm 2001 đến hết quý I năm 2011, các đơn vị BĐBP đã triệt phá nhiều tổ chức, đường dây, ổ nhóm tội phạm buôn bán hàng cấm, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới. Đã phát hiện, bắt giữ và xử lý trên 34 nghìn vụ cùng 43.150 đối tượng, tịch thu tang vật, hàng hoá sung công quỹ gần 500 tỷ đồng.

Cũng theo ông Hiền, hoạt động của các loại tội phạm này trên tuyến biển, đảo tập trung chủ yếu tại các cảng biển, vùng biển Đông Bắc, Bắc miền Trung và Tây Nam. Hàng nhập lậu phần nhiều là mặt hàng điện tử, điện lạnh, vật liệu xây dựng, thuốc lá, rượu, mỹ phẩm… Trong khi đó, hàng xuất lậu chủ yếu là than, quặng, xăng dầu, lâm sản, hải sản.

Trước tình trạng chống người thi hành công vụ ngày càng gia tăng, khiến 23 cán bộ biên phòng, hải quan, dân quân hy sinh và bị thương (từ năm 2001 đến 2010), Đại tá Nguyễn Đình Đoàn – Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh kiến nghị, cần hỗ trợ thêm kinh phí, phương tiện trang bị và công cụ hỗ trợ như súng bắn đạn hơi cay, súng bắn điện, roi điện...

Theo Đại tá Phạm Quang Dũng – Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Ninh, số vụ buôn lậu, gian lận thương mại than, khoáng sản bị phát hiện, bắt giữ còn thấp so với thực tế. Tỷ lệ xác lập chuyên án đấu tranh thấp, nên chưa đánh trúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong các đường dây buôn lậu lớn.

Trao đổi với Tiền Phong, Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô - Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm ma tuý BĐBP, nhấn mạnh: “Các hải đoàn, hải đội biên phòng cần được tăng cường tàu cao tốc, các phương tiện hỗ trợ liên lạc, rađa định vị, đặc biệt là xăng dầu. Hiện nay, Nhà nước chủ yếu đầu tư xăng dầu cho hoạt động tuần tra giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia. Chúng tôi đưa tàu đi chống buôn lậu, khi về không biết lấy gì bù vào chi phí nhiên liệu. Ngoài ra, cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn nữa, để các lực lượng tham gia đấu tranh với loại tội phạm này gắn kết thành một khối thống nhất”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.