Tăng kỷ luật với Chánh toà Hình sự Cà Mau đánh 'bà xã'

TPO - Ngày 25/12, Văn phòng Đảng uỷ dân chính đảng Cà Mau cho biết, ông Nguyễn Văn Tấn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ dân chính vừa quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Thường Vụ, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Uỷ viên ban thường vụ Đảng uỷ, Thẩm phán trung cấp, Chánh toà Hình sự TAND tỉnh Cà Mau.

Vào ngày 10/6, bà P. T. N (sinh sống tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) trình báo với công an phường 7 (thành phố Cà Mau) việc ông Lê Thường Vụ hành hung tại phòng 101 KS Hải Châu do bà phát hiện ông Vụ đi với người đàn bà khác, vào lúc 20 giờ 35 phút ngày 9/6. Tuy nhiên, ông Lê Thường Vụ đang chung sống với vợ con, xưng hô với bà N là “bà xã” và tự xưng là “ông xã” vi phạm lối sống, đạo đức.

Hành động đánh phụ nữ của ông Lê Thường Vụ bị UBND phường 7 xử phạt hành chính 2.500.000đ và bồi thường cho bà N mất chiếc bông tai. Trong quá trình tố cáo, bà N nhiều lần rút lại đơn nhưng lại tiếp tục tố cáo vì cho rằng mình bị phản bội tình cảm.

Trước đó, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau quyết định cảnh cáo về mặt chính quyền đối ông Lê Thường Vụ.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính đảng Cà Mau áp dụng tình tiết tăng nặng “không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm của mình mà còn quanh co, che giấu” nên quyết định cảnh cáo thẩm phán Lê Thường Vụ.

MỚI - NÓNG