Tàng trữ nhiều vũ khí nóng trong lán trại để phục vụ mua bán ma túy

Đối tượng và tang vật tại CQĐT.
Đối tượng và tang vật tại CQĐT.
TPO - Mua ma túy về sử dụng, đồng thời bán lẻ cho các con nghiện khác, Thăn còn tàng trữ rất nhiều vũ khí nóng như súng đạn tự chế, dao kiếm nhằm chống trả công an khi bị phát hiện.

Ngày 17/8, thông tin từ Trung tá Trần Phúc Tú - Trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy cùng rất nhiều vũ khí nóng. 

Theo đó, trong thời gian qua, Công an huyện Tương Dương đã tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm, triệt phá các tụ điểm mua bán ma túy phức tạp trên địa bàn. Qua theo dõi, chiều 16/8, công an huyện Tương Dương phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Lương Văn Thăn (SN 1989), trú tại bản Nóong Mò, xã Xiêng My, huyện Tương Dương về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí nóng. 

Tang vật thu giữ gồm 50 gam heroin, 22 viên hồng phiến. Ngoài ra, kiểm tra tại lán trại của đối tượng, công an tiếp tục thu giữ 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn AK, 5 khẩu súng tự chế các loại, 5 dao kiếm các loại, 4 quả mìn tự chế, 2 bình xịt hơi cay và 5 ĐTDĐ. 

Tại cơ quan điều tra, Lương Văn Thăn khai nhận số ma túy trên được mua của một số đối tượng người Mông tại khu vực đồi Dốc Mới, xã Yên Na, Tương Dương với số tiền gần 30 triệu đồng để sử dụng và bán cho các con nghiện kiếm lời. Còn số vụ khí, Thăn chuẩn bị để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện. 

Hiện, CQĐT đang tiếp tục mở rộng vụ án, hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.