Tàng trữ thuốc nổ lãnh án tù

Tàng trữ thuốc nổ lãnh án tù
TP - Ngày 17/9/2009, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Trần Đức Bình (sinh năm 1974, tạm trú tại xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) về tội “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.

Trong thời gian làm thuê tại Hướng Hóa, Bình được một người rà phế liệu cho 3,7 kg thuốc nổ TNT và Bình đã đưa cho người đó 90 ngàn đồng bồi dưỡng. Số thuốc nổ trên được Bình cất giấu tại nơi ở một thời gian, đến ngày 21/5/2009 mới vận chuyển về quê. Trên đường đi, Bình đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

HĐXX đã tuyên phạt Trần Đức Bình 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

MỚI - NÓNG