Tang vật vụ án : 16 chiếc xương bánh chè hổ đang ở đâu ?

Tang vật vụ án : 16 chiếc xương bánh chè hổ đang ở đâu ?
Ngày 6/4/2005, Cơ quan thi hành án huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định số 45/QĐ-CĐ-THA về việc: tiêu huỷ 16 chiếc xương bánh chè hổ, 1 mẩu sừng tê giác 206 gam, 1 con voọc vá chân nâu nhồi bông là các vật chứng của một vụ án xét xử trước đó.

Điều 2 của quyết định giao cho các chấp hành viên: Phan Cao Oánh (Trưởng phòng kế hoạch tài chính huyện), Lê Văn Nam và Võ Thuần Nho. Quyết định do Thủ trưởng cơ quan thi hành án Nguyễn Văn Thứ ký. Nhưng đến nay sau 17 tháng, việc tiêu huỷ vẫn chưa được tổ chức và không biết số vật chứng hiện đang ở đâu ?.

Được biết ngày 4/3/2005, Toà án nhân dân huyện Hương Sơn đã mở phiên toà xét xử Hoàng Văn Thịnh ( sinh năm 8/11/1972, quê xóm Phú Vinh, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và Đặng Khắc Hoàng ( sinh 20/3/1982, quê xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) phạm tội vi phạm các qui định bảo vệ động vật hoang dã quí hiếm theo Khoản 1, Điều 190 của Bộ luật Hình sự. Tại phiên toà các bị cáo đã nhận tội.

Sáng 4/11/2004, Hoàng Văn Thịnh và Đặng Khắc Hoàng đến huyện Hương Sơn mang theo số tiền 96.500.000 đồng và đã mua của chị Hoàng thị Hoa ở xóm Kim Thành, xã Tây Sơn 16 chiếc xương bánh chè hổ với giá 25.500.000 đồng.

Hai người này trên đường trở về đến địa phận xã Sơn Diệm vào khoảng 19 giờ ngày 4/11/2004 thì bị lực lượng cảnh sát thuộc Phòng PC 15 Công an Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ, lập biên bản phạm tội quả tang.

Tang vật thu giữ gồm 16 chiếc xương bánh chè hổ, 1 mẩu sừng tê giác, 1 thú nhồi bông, 70 triệu đồng cùng chiếc ô tô mang biển kiểm soát 37H-9671. Công an tỉnh đã giao toàn bộ tang vật cho Toà án nhân dân huyện Hương Sơn. Biên bản bàn giao lập ngày 24/1/2005, bên giao là Nguyễn Trung Quyền, Điều tra viên thuộc Công an tỉnh, bên nhận là ông Nguyễn Văn Thứ, Thủ trưởng cơ quan thi hành án huyện Hương Sơn.

Trước khi bàn giao, vật chứng đã được Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật kiểm tra, xác định. Riêng các xương bánh chè được xác định là xương hổ, đánh số thứ tự từ 01 dến số 16 bằng mực màu xanh. Hổ thuộc loài động vật quí hiếm ( theo Nghị định số 48/CP ngày 22/4/2002 thuộc nhóm 1B động vật hoang dã).

Toà án đã xử phạt Hoàng Văn Thịnh 25.000.000 đồng, Đặng Khắc Hoàng 10.000.000 đồng. Thịnh được trả lại 70.000.000 đồng. Về vật chứng Toà áp dụng khoản 1,2,3 điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 tiêu huỷ 16 chiếc xương bánh chè hổ, 1 mẩu sừng tê giác 206 gam, con thú nhồi bông voọc vá chân nâu.

Bản án đã có hiệu lực (các bị cáo không kháng án), nhưng việc tiêu huỷ vật chứng thì chưa được tổ chức. Hiện nay, các cơ quan bảo vệ pháp luật như: Viện Kiểm sát nhân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, cơ quan Công an, Toà án chưa có biên bản tiêu huỷ vật chứng.

Dư luận nhân dân đòi hỏi các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh phải làm rõ các vật chứng trên, nhất là 16 chiếc xương bánh chè hổ hiện ở đâu ?

Theo Lê Văn Thơn
TTXVN

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.