Táo tợn đập đầu chủ cửa hàng ĐTDĐ để cướp

Giả vờ mua ĐTDĐ, vị khách hiện nguyên hình là kẻ cướp, dùng cục bê tông đập vào đầu chủ cửa hàng để cướp tài sản.

Công an TP.Biên Hòa vừa tiếp nhận nghi can Nguyên Văn Ánh (SN 1998, ngụ tỉnh Ninh Bình) cùng tang vật do Công an phường Tân Biên chuyển giao để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h đêm 24/6, Ánh đến cửa hàng ĐTDĐ T. P ở phường Tân Biên, TP.Biên Hòa do ông Trần Xuân P (SN 1978) làm chủ. Lúc này Ánh giả làm khách, hỏi mua 1 chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 4.

Lợi dụng lúc ông P sơ hở, bất ngờ Ánh cầm cục bê tông tấn công, đập vào đầu ông này rồi cầm chiếc ĐTDĐ Iphone 4 bỏ chạy. Tuy nhiên ông P đã truy hô, cùng người dân xung quanh truy đuổi, bắt giữ được Ánh cùng với tang vật.

Trong một vụ khác, hiện Công an TP.Biên Hòa cũng đang truy xét vụ cướp cũng không kém phần táo tợn xảy ra tại công trình sửa chữa nhà ở đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 4, phường Tân Tiến xảy ra vào rạng sáng 23/6. Nạn nhân là ông N.V.L (SN 1966, ngụ tỉnh Bình Thuận), là thợ hồ, ngủ lại để trông coi công trình.

Theo đó tầm 4h rạng sáng 23/6 ông L chợt giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng động. Ông L hốt hoảng khi thấy 1 thanh niên niên chừng 30 tuổi, đầu đội nón bảo hiểm, có cầm 1 mã tấu tự chế dài khoảng 80cm dí vào cổ ông đe dọa, yêu cầu ông nằm im.

Đối tượng này lấy 1 ĐTDĐ của ông L. Sau đó đối tượng tiếp tục lấy chìa khóa cửa và chìa khóa xe mà ông L để bên cạnh để giao cho 1 đồng bọn khác. 2 đối tượng đã cướp xe gắn máy hiệu Attila của ông Lộc rồi tẩu thoát. Sau khi trấn tĩnh, ông L mới truy hô và trình báo Công an địa phương.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG