Táo tợn vào nhà nghỉ khống chế người, cướp tài sản

Sáng 10/5, Thượng tá Lê Văn Lượng, Phó trưởng công an TP Hải Dương, công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa bắt được đối tượng gây ra vụ cướp manh động tại nhà nghỉ H.G (đường Đoàn Kết, phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Danh tính đối tượng được công bố là Vũ Đức Long (SN 1969, trú tại 26/306 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương).

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 14h ngày 28/4, Long giả là khách thuê phòng, cầm theo một thanh kim loại có đầu nhọn dài khoảng 40 cm vào nhà nghỉ H.G. rồi bất ngờ đột nhập vào phòng 201 khống chế, đe dọa và đánh chị N.T.P (trú tại TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Sau đó, Long đã chiếm đoạt của chị P. 1 điện thoại di động iphone 6S, 1 dây chuyền vàng tây 1,5 chỉ cùng số tiền 150.000 đồng rồi rời khỏi vị trí gây án.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Dương lập tức cử các trinh sát tinh nhuệ có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc, truy tìm đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự hỗ trợ tích cực của nhân dân, đối tượng Vũ Đức Long đã bị bắt và áp giải về cơ quan điều tra khi đang tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Long vẫn thể hiện sự gan lì không nhận tội. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ và các bằng chứng tại hiện trường, Long đã phải khai nhận hành vi táo tợn, coi thường pháp luật của mình.

Theo Thiếu tá Đặng Xuân Hoàn, Đội trưởng đội hình sự, công an TP Hải Dương, Long là đối tượng nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự, từng thi hành án phạt 20 năm tù về các hành vi: cướp tài sản, gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Đây là đối tượng hình sự phức tạp, phạm tội ngay sau khi vừa ra tù.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG