Tập kích 6 điểm kinh doanh trái phép quân tư trang

Tập kích 6 điểm kinh doanh trái phép quân tư trang
TPO - Đồng loạt kiểm tra 6 điểm kinh doanh, cơ quan chức năng thu giữ hàng trăm sản phẩm quân tư trang của công an và bộ đội được bán lén lút tại một số cửa hàng trên phố Lê Duẩn, Hà Nội.
Tập kích 6 điểm kinh doanh trái phép quân tư trang ảnh 1

Ngày 3/3, thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Quản lý Thị trường (QLTT) kiểm tra, thu giữ hàng trăm sản phẩm quân tư trang của công an và bộ đội được bán lén lút tại một số cửa hàng trên phố Lê Duẩn, Hà Nội. 

Tập kích 6 điểm kinh doanh trái phép quân tư trang ảnh 2

Sáng cùng ngày, Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội QLTT số 7 – Hà Nội chia làm nhiều mũi, đồng loạt kiểm tra 6 điểm kinh doanh trên phố Lê Duẩn, thu giữ 105 đôi giầy của lực lượng công an, 27 đôi giầy da sỹ quan quân đội, cùng hàng chục áo, dây lưng của lực lượng vũ trang. Trong đó, tại cửa hàng Lan Hùng, địa chỉ 171 Lê Duẩn, cảnh sát thu giữ 130 đôi giầy nam – nữ của công an, bộ đội và 5 dây lưng; tại ki - ốt địa chỉ 132 Lê Duẩn, lực lượng chức năng thu giữ 5 gậy chỉ huy giao thông của Cảnh sát giao thông, 2 mũ bảo hiểm của công an...

Tập kích 6 điểm kinh doanh trái phép quân tư trang ảnh 3

Trên các sản phẩm giầy da, cũng như quân tư trang thu giữ được đều gắn mác các sản phẩm của các Cty trực thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Tập kích 6 điểm kinh doanh trái phép quân tư trang ảnh 4
Tập kích 6 điểm kinh doanh trái phép quân tư trang ảnh 5

Trao đổi với Tiền Phong, trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Phó đội trưởng Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Hà Nội cho biết: “Luật pháp đã quy định, nghiêm cấm kinh doanh quân tư trang dưới mọi hình thức. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét xác minh nguồn gốc của số sản phẩm trên để lập hồ sơ xử lý các chủ cơ sở kinh doanh theo quy định của pháp luật”. 

MỚI - NÓNG