Tập kích động mại dâm ngoại ô Hà Nội

Tập kích động mại dâm ngoại ô Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) cho biết vừa phối hợp với Công an Hà Nội triệt phá thành công tụ điểm mại dâm tại nhà hàng ăn uống xông hơi mát xa Chân quê, ở thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội. CQĐT tạm giữ trên 20 đối tượng là chủ chứa, gái bán dâm và khách làng chơi.
Những đối tượng bị tạm giữ
Những đối tượng bị tạm giữ.

Sau một thời gian trinh sát, C45 đã thành lập chuyên án 411B để triệt phá tụ điểm mại dâm trên. Khoảng 13 giờ ngày 19-4, gần 30 cán bộ chiến sỹ bất ngờ ập vào nhà hàng Chân Quê. Trong tổng số 18 phòng nghỉ, lực lượng cảnh sát bắt quả tang 10 đôi nam nữ đang hoạt động mua, bán dâm. CQĐT thu giữ 15 triệu đồng, bảy điện thoại di động, nhiều bao cao su đã qua sử dụng và chưa sử dụng… là tang vật vụ án.

Qua điều tra bước đầu làm rõ, tụ điểm mại dâm trên do Lại Thị Chuân (SN 1958) và con trai là Đào Hữu Cường (SN 1986) điều hành từ tháng 3-2010 đến nay. Lúc nào trong quán cũng có hơn chục gái mại dâm tuổi từ 17 đến 30 túc trực 24/24 để phục vụ khách làng chơi.

Hai mẹ con chủ chứa ở quán Chân Quê
Hai mẹ con chủ chứa ở quán Chân Quê.

Hàng ngày, Chuân ngồi “gác” tại quầy Bar giữa hồ nước trong khuôn viên của nhà hàng để đón khách. Sau khi chọn gái, khách hàng phải trả trước trả 200 ngàn đồng/lượt “tàu nhanh” cho Chuân, sau đó mới được Cường bố trí phòng để "vui vẻ". Số tiền trên, mẹ con bà Chuân thu 130 ngàn, còn gái mại dâm hưởng 70 ngàn đồng, cộng tiền boa của khách.

CQĐT đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để truy tố các đối tượng trước pháp luật.

Theo Viết
MỚI - NÓNG