Tập trung lực lượng truy bắt kẻ sát hại 2 vợ chồng trong biệt thự

Ngôi biệt thự xảy ra án mạng
Ngôi biệt thự xảy ra án mạng
TP - Chiều 26/1, đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết đã khởi tố vụ án sát hại 2 vợ chồng trong ngôi biệt thự và đang tập trung lực lượng truy bắt hung thủ. 

Đại tá Lộc cho biết thêm, thông tin trên một số báo cho rằng camera an ninh quay được cảnh hung thủ ra tay sát hại 2 nạn nhân trong phòng ngủ là không đúng sự thật, vì trong phòng ngủ không gắn camera an ninh.

Qua trích xuất camera, hung thủ đeo khẩu trang, leo từ bên ngoài hàng rào ở phía trước, tiếp tục đột nhập ngôi biệt thự. Cơ quan chức năng xác định nghi can có độ tuổi từ 25 đến 30, cao khoảng 1,6 mét, hai tay cầm dao nhọn và búa. Thời gian gây án khoảng nửa đêm về sáng. Camera an ninh cũng quay được cảnh hung thủ đi ra, tay có cầm 1 túi xách nhưng chưa biết bên trong đựng những gì.

Như tin đã đưa, sáng sớm ngày 24/1, do không thấy ông Lương Văn Đấu (SN 1949) và vợ là  bà Võ Thị Năm (SN 1953) mở cửa như thường lệ nên người cháu đã sang mở cửa ngôi biệt thự số 113, quốc lộ 1A, phường 2 (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) thì kinh hoàng khi chứng kiến cảnh chết chóc. Thi thể ông Đấu nằm ngửa còn bà Năm nằm úp trong phòng ngủ ở lầu 2 của ngôi biệt thự, trên người có nhiều vết đâm, cắt, vết máu đang khô.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.