Tạt axít để níu kéo… tình yêu

Tạt axít để níu kéo… tình yêu
TP - Ngày 27/2, TAND TPHCM đã mở phiên toà xét xử vụ án Phan Thị Hiếu Thảo (23 tuổi, quận 10, TPHCM) bị cáo buộc hành vi giết người.

Thảo là một cô gái tật nguyền (do bị sốt bại liệt khi nhỏ) đã có tình yêu với anh Lê Thành Đạt từ năm 2005. Hai người từng thuê nhà chung sống với nhau như vợ chồng.

Nhưng một năm sau, Thảo thấy Đạt không còn yêu mình, và đi chơi với cô gái khác.  Uất hận vì bị phản bội, Thảo tìm mua 500 ml axít đậm đặc với ý định làm cho Đạt xấu đi để anh quay lại với mình.

Ngày 8/1/2007, Thảo thuê xe ôm chở đến chỗ làm của Đạt, rót đầy 1 ly axít rồi nhờ người nhắn Đạt ra nói chuyện. Sau một hồi thuyết phục nhưng Đạt không mảy may lay động, Thảo đã tạt thẳng ly axít vào mặt Đạt. Đạt tử vong sau hai tháng nằm điều trị cấp cứu. Hội đồng xét xử đã nhận định Thảo có ý thức phạm tội đến cùng nên đã tuyên phạt 10 năm tù giam. 

MỚI - NÓNG