Tạt xăng vì giận vợ đi đánh bạc, thiêu chết con

Giận vợ đi đánh bạc, Nguyên dùng can xăng tạt vào người vợ. Không ngờ chính vì điều này vô tình đã thiêu chết người con nuôi.

Viện KSND huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên vừa truy tố Nguyễn Cao Nguyên (sinh năm 1972) về tội vô ý làm chết người.

Theo cáo trạng, khoảng 21h 30 ngày 09/02/2016, do vợ là chị P.N đi đánh bạc nên hai vợ chồng Nguyên cãi nhau. Nguyên lấy can xăng (loại xăng thơm dùng để sơn đồ gỗ) tạt khoảng gần 4 lít vào người vợ.

Sau đó, chị N ra sau nhà rửa mặt, còn Nguyên lấy mền dính xăng cho vào máy giặt rồi đi ăn cơm.

Đến khoảng 00h30 ngày 10/02/2016, Nguyên đến kệ ti vi ở gần cửa phòng ngủ lấy thuốc lá hút. Vì không bật điện nên Nguyên dùng quẹt ga bật lửa lên để tìm gói thuốc. Bất ngờ, khi Nguyên vừa bật quẹt ga thì lửa bén hơi xăng bùng cháy.

Lúc này, cháu K (sinh năm 2004, là con nuôi của vợ chồng Nguyên) ở trên gác lửng kêu cứu. Khi đám cháy được dập tắt thì cháu K đã tử vong.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG