Tạt axit giết chết một cháu bé vì ghen tuông

Tạt axit giết chết một cháu bé vì ghen tuông
Nghi ngờ chồng quan hệ bất chính và có con riêng với chị Lai, Hiền đã đổ axit vào chị Lai và cháu Tùng. Hơn 10 ngày sau, cháu Tùng đã tử vong, còn chị Lai bị thương tích tổn hại sức khoẻ hơn 81%

Ngày 29/8, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tây đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Minh Hiền (32 tuổi), trú tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm (Hà Nội) và tuyên phạt Hiền 18 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Do nghi ngờ chồng có mối quan hệ bất chính và có con riêng với chị Đỗ Thị Lai (22 tuổi), trú tại xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ (Hà Tây) nên lúc 18h30 ngày 10/10/2006, Hiền đã chuẩn bị một bình axit nồng độ 90% cùng hai con đến quán cà phê Biên Giang, thành phố Hà Đông để đe doạ chồng là Nguễn Thế Dũng (35 tuổi).

Tại quán cà phê, Hiền yêu cầu anh Dũng cho xem giấy khai sinh của cháu Nguyễn Thế Tùng ( SN 2006) là con chị Lai, nhưng anh Dũng không đồng ý và hai bên đã cãi nhau.

Khi thấy chị Lai bế cháu Tùng đi qua, Hiền đã đổ axit vào chị Lai và cháu Tùng.

Do thương tích quá nặng, hơn 10 ngày sau, cháu Tùng đã tử vong, còn chị Lai bị thương tích tổn hại sức khoẻ hơn 81%

Theo CAND

MỚI - NÓNG