Tậu xe SH, Dylan trộm cắp để bán kiếm lời

Tậu xe SH, Dylan trộm cắp để bán kiếm lời
Từ tháng 10/2005, nhóm tội phạm đã mua 10 xe SH và Dylan với giá từ 28 - 30 triệu đồng/xe, sau đó đem về bán lại kiếm lời mỗi xe từ 5 - 10 triệu đồng. Công an Hà Nội vừa bắt 7 đối tượng hôm 9/3.
Tậu xe SH, Dylan trộm cắp để bán kiếm lời ảnh 1
Những kẻ chuyên ăn trộm và tiêu thụ xe xịn.

7 đối tượng gồm Vũ Kỳ Anh, 25 tuổi; Lê Bá Thành, 25 tuổi; Phạm Văn Thụ, 31 tuổi (cả 3 đối tượng trước đây là bạn tù với nhau); Nguyễn Ngọc Huy, 22 tuổi; Nguyễn Văn Nam, 32 tuổi; An Thanh Thuỷ, 30 tuổi và Đinh Thị Xiêm, 52 tuổi.

Vào đầu tháng 1/2006, các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện Kỳ Anh, Thành, Thụ thường xuất hiện tại khu vực đường Hoàng Quốc Việt mua bán xe máy loại SH và Dylan.

Việc lén lút mua bán của 3 đối tượng này có nhiều biểu hiện nghi vấn, trong đó có việc sử dụng chiếc xe máy SH màu đen BKS 29U4-2727.

Cùng lúc đó, một mũi trinh sát khác lại phát hiện một người dân ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa đang sử dụng chiếc xe máy màu đen cùng BKS trên.

Trong quá trình điều tra vụ án trên trinh sát lại phát hiện Vũ Kỳ Anh sử dụng xe máy SH màu đen BKS 29U4-2727 đèo một cô gái đến đúng địa chỉ ở phố Thái Thịnh mà chủ nhà đang sử dụng chiếc xe máy SH cùng biển số này.

Ngày hôm sau, trinh sát lại thấy Thụ sử dụng chiếc xe máy SH trên cùng với  tên Thành đi chiếc xe máy SH màu đỏ không BKS vào một hiệu sửa chữa xe máy ở xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm nhờ thay đổi phụ tùng giữa 2 chiếc xe máy này với nhau.

Ngay lập tức, lực lượng Công an đã bất ngờ kiểm tra giấy tờ 2 xe máy này cùng với giấy tờ tuỳ thân của Thành và Thụ. Tang vật và đối tượng được áp giải về trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm.

Tại đây, 2 đối tượng đã khai: Sau khi ra tù, 3 tên Thành, Thụ, Kỳ Anh thường tụ tập với nhau bàn cách làm ăn và đã phát hiện một số xe máy SH, Dylan bán ở khu vực Hoàng Quốc Việt giá chỉ bằng 1/3 giá trị thật của xe và biết rõ đây là xe trộm cắp.

Từ tháng 10/2005, chúng đã mua 10 xe SH và Dylan với giá từ 28 - 30 triệu đồng/xe. Sau đó, chúng đem về bán lại kiếm lời mỗi xe từ 5 - 10 triệu đồng. Mở rộng vụ án, Công an Hoàn Kiếm đã bắt tiếp 4 đối tượng, gồm: Huy, Nam (là 2 đối tượng trộm cắp); Thuỷ và Xiêm (là 2 đối tượng tiêu thụ).

Thủ đoạn của bọn chúng là đi từ 2 đến 3 tên trên đường phố, thường nhằm vào loại xe SH, Dylan, khi phát hiện chủ xe có sơ hở, bọn chúng liền dùng vam phá khoá, sau đó đưa xe về gửi ở các bãi công cộng và chờ thời cơ để đưa đi tiêu thụ. Hiện vụ án đang được Công an quận Hoàn Kiếm điều tra mở rộng

Theo Đào Minh
CAND

MỚI - NÓNG