Tây Ninh : Một nữ thanh niên nhảy cáp treo tự tử

Tây Ninh : Một nữ thanh niên nhảy cáp treo tự tử
Vào 6giờ30 phút sáng 29/7, tại Khu du lịch núi Bà Đen (Tây Ninh) đã xảy ra một vụ nhảy từ cáp treo ở độ cao khoảng từ 6-7 mét để tự tử.
Tây Ninh : Một nữ thanh niên nhảy cáp treo tự tử ảnh 1
Ảnh minh họa

Anh Đinh Văn Khánh- nhân viên phục vụ cáp treo ở đây cho biết, trong khi tôi đang làm nhiệm vụ thì nghe nhiều hành khách đi cáp treo phía sau la lớn: ''có người mở cửa ca bin nhảy xuống đất tự tử!''.

Chỉ sau vài phút xảy ra sự việc, nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh. Bác sĩ Dịp Thị Hương Giang- trực ca cấp cứu cho biết: Nạn nhân bị gãy thân đốt xương thắt lưng số 2, có khả năng sẽ phẫu thuật, nằm viện ít nhất 6 tuần mới được hồi phục.

Ông Liễu Thành Lập, bố của nạn nhân, hiện cư ngụ tại khu phố 4 B, Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cũng có mặt tại Bệnh viện kể lại: Cháu tên là Liễu Tùng Trúc Mai, sinh năm 1983.

Trước đây cháu rất ngoan và học giỏi. Năm 2001, Mai thi đỗ vào 3 trường đại học: Khoa học xã hội nhân văn, Cao đẳng Văn hóa và Học viện Hành chính quốc gia. Đang theo học trường Học viện Hành chính quốc gia thì mẹ bị bệnh ung thư chết.

Bị cú sốc này, Mai bỏ học. Từ đó, cháu có hiện tượng rối loạn tâm thần phân liệt, đang uống thuốc điều trị tại Khoa tâm thần của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Theo ông Lập, trước đó Mai cũng đã tự tử 2 lần: một lần uống thuốc, một lần cắt mạch máu, nhưng đều được cứu sống.

MỚI - NÓNG