Teen lĩnh án vì 10 ngày đưa bạn gái nhí vào nhà nghỉ

Dù cô bé lớp 7 tự nguyện trao thân cho người yêu, cậu thanh niên 17 tuổi vẫn phạm tội Hiếp dâm trẻ em, bị phạt 7 năm tù.

Hôm nay, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Ngọc Linh (17 tuổi, ở quận Thanh Xuân) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo bản án sơ thẩm, Linh quen Nhài (học sinh lớp 7) qua Facebook. Chiều 31/5/2015, cả hai đi chơi cùng nhóm bạn và tất cả cùng thuê phòng tại một nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy. 10 ngày bỏ nhà đi lang thang cùng nhóm này, Linh và Nhàn đã nhiều lần “làm chuyện người lớn”.

Nhiều ngày tìm đi tìm Nhài nhưng không thấy, gia đình trình báo công an. Nhà chức trách sau đó phát hiện cô bé trong nhà nghỉ. Việc "vượt rào" với trẻ chưa thành niên của Linh bị phát hiện.

Tại phiên tòa hôm nay, dù Linh khai bạn gái nhí tự nguyện trao thân nhưng theo luật mọi hành vi giao cấu với trẻ dưới 13 tuổi đều phạm tội Hiếp dâm trẻ em. Linh phải lĩnh 7 năm tù.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG