Tên cuối cùng trong nhóm dùng súng cướp tiệm vàng đầu thú

Tên cuối cùng trong nhóm dùng súng cướp tiệm vàng đầu thú
Sau 47 ngày lẩn trốn, sáng sớm ngày 4-4, Nguyễn Văn Phương (tự Đen, 23 tuổi, quê quán Vĩnh Châu, Sóc Trăng) một trong bốn đối tượng dúng súng cướp tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 nằm trên Tỉnh lộ 10 thuộc địa bàn quận Bình Tân.

Theo lời kể của ông Lê Ngọc Thạch (50 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2), nhóm này uy hiếp, buộc ông phải mở tủ chứa nữ trang. Nghe ông Thạch la cầu cứu, ông Lưu Quốc Huy (chủ nhà) chạy ra, liền bị các đối tượng tấn công, khiến ông Huy dính một phát đạn vào chân.

Trúng đạn nhưng ông Huy vẫn cầm chiếc quạt máy tấn công lại nhóm cướp. Bị chống trả quyết liệt, nhóm cướp bỏ chạy. Ông Thạch kịp trông thấy 2 trong số 4 đối tượng phóng xe máy về hướng vòng xoay Phú Lâm.

Hai đối tượng còn lại cũng vừa lên xe máy vừa hướng mũi súng về phía đám đông để hăm dọa, mở đường thoát. Đúng lúc này, bất ngờ có 2 người đi xe máy lao xe vào thẳng 2 đối tượng, khiến xe máy của nhóm cướp bị đổ.

Đối tượng ngồi sau xe chạy thoát, tên cầm lái bắn một phát đạn về hướng 2 người truy đuổi rồi chạy vào hẻm cạnh tiệm vàng. Tuy nhiên, 2 người này vẫn kiên quyết cùng người dân đuổi theo khoảng 30m, bắt gọn đối tượng giao công an.

Tại hiện trường, công an quận Bình Tân thu được một xe máy, một khẩu súng tự chế báng gỗ, 12 viên đạn, một con dao nhọn. Đối tượng bị bắt được làm rõ là Lê Đức Thắng (SN 1990, quê Quảng Nam, tạm trú quận Tân Phú, TPHCM).

Sau đó Phước và Tiếp lần lượt ra đầu thú..

Thanh Sơn
(Tổng hợp)

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.