Tên cướp có vũ khí “nóng” ở Huế nghi có đồng phạm

Anh Lê Văn Bình (áo trắng) và anh Lê Văn Lý - người cùng anh Bình truy bắt tên cướp gần 20km.
Anh Lê Văn Bình (áo trắng) và anh Lê Văn Lý - người cùng anh Bình truy bắt tên cướp gần 20km.
TPO - Trong quá trình truy đuổi, anh Bình (nạn nhân trong vụ cướp xe SH xảy ra chiều ngày 6/8 tại khu chợ Thần Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT. Huế) đã phát hiện một người điều khiển xe SH màu trắng chạy song song với tên cướp nghi là đồng phạm.

Trước đó nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết, vào trưa nay chị Lê Thị Tâm Phước (32 tuổi, trú tại đường Đào Duy Từ, thành phố Huế) đã trình báo sự việc bị trộm một chiếc SH.

Theo lời kể của chị Phước, khoảng 11h ngày 6/8, chị chạy chiếc xe SH vừa mới mua 2 tuần BKS:75F1- 36155 đến một shop áo quần ở đường Bến Nghé (TP Huế) để vào mua hàng nhưng quên bật khóa từ chống trộm. Một lát sau, chị Phước phát hiện chiếc xe mình bốc hơi.

Khi sự việc xảy ra, chị Phước đăng thông tin mất xe lên trang facebook cá nhân.

Ở một diễn biến khác anh Lê Bình (người bị kẻ cướp SH dùng súng bắn trả) cho biết, trong quá trình truy đuổi tên cướp anh phát hiện một đối tượng khác chạy chiếc SH giống BKS của chị Phước chạy song song với tên cướp SH của anh.

Anh Lê Bình nhận định: “Có thể 2 tên cướp này đã tổ chức trộm xe của chị Phước rồi mới đến phường Phú Bài tiếp tục gây thêm vụ cướp khác”, anh Bình nhận định.

Tính đến 18h30 tối nay (7/8), lực lượng chức năng vẫn đang ráo riết vây bắt, truy tìm tên cướp xe SH táo tợn dùng súng bắn trả người truy đuổi trong chiều ngày 6/8 sau đó bỏ trốn vào rừng sâu thuộc núi Mụ Nhân (thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền, Phú Lộc, TT. Huế). Trong quá trình lẩn trốn hắn đã lẻn xuống QL 1A và khu đầm phá Tam Giang và có ít nhất hai lần tìm cách trốn về Quảng Nam nhưng bất thành.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại hiện trường, lực lượng chức năng đã mở rộng phạm vi chốt chặn trên tuyến đường QL1A và nới rộng vùng tìm kiếm từ khu vực rừng núi xã Lộc Điền đến đèo Phước Tượng (huyện Phú Lộc) nhằm truy bắt tên cướp gây ra vụ cướp xe SH táo tợn của anh Lê Văn Bình (trú ở phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.