Tên trộm 100 cây vàng sa lưới

Đối tượng Hòa
Đối tượng Hòa
TPO - Sau khi gây án, Hòa thuê hơn 20 nhà trọ tại nhiều tỉnh, thành để lẩn trốn.

Sáng 28/4 , Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Hòa (SN 1973, ở xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Đối tượng này cầm đầu băng nhóm thực hiện vụ trộm 100 cây vàng tại hiệu vàng Kim Khánh ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn rạng sáng ngày 10/3.

Thời điểm bị bắt đối tượng đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tên trộm 100 cây vàng sa lưới ảnh 1 Hiện trường vụ án

Theo khai nhận của Nguyễn Trọng Hòa, sau khi gây án, y thuê hơn 20  nhà trọ lần lượt các tỉnh Long An, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu để lẩn trốn. Ngoài ra, Hòa chọn các rẫy, vườn ít người lui tới ở các tỉnh trên để sống ẩn dật. Hiện đối tượng đang được di lý về Bình Định để phục vụ côgn tác điều tra,  xử lý.

Trước đó, như TPO đưa tin, khoảng 3h ngày 10/3, bà Võ Thị Khánh (1964 ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) - chủ tiệm vàng Kim Khánh, tỉnh giấc vì có tiếng động lạ trong nhà.

Sau đó, bà phát hiện cửa nhà mở toang, một đối tượng mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai đang dùng cây sắt nạy tủ lấy vàng. Bà Khánh vội truy hô thì tên trộm chạy ra ngoài rồi tẩu thoát cùng với một đối tượng khác đang chờ sẵn.

Theo bà Khánh, số tài sản bị mất trộm gồm 5 chỉ vàng 24k và 100 lượng vàng 18K, tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.