Tên trộm sát hại, đốt xác chủ nhà phi tang

TPO - Tên trộm chui từ trong gầm giường ra xin nhưng bị chủ nhà giằng co, dùng chày đánh. Đối tượng đánh lại khiến chủ nhà tử vong rồi đốt xác phi tang…  

Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra nghi phạm Tạ Văn Chiến (SN 1980, ở Sóc Sơn, Hà Nội) về các hành vi Giết người, Hủy hoại tài sản và Trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Chiến là đối tượng nghiện ma túy, không có công ăn việc làm ổn định và thường đi lang thang để trộm cắp tài sản. Tối 10/11/2016, đối tượng quan sát thấy nhà hàng xóm mình sơ hở nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Chiến lội qua mương nước, trèo vào nhà bà Ngô Thị Lâm đợi người phụ nữ này đi ra liền đột nhập vào buồng ngủ của hàng  xóm.

Tên trộm sát hại, đốt xác chủ nhà phi tang ảnh 1  Đối tượng Tạ Văn Chiến.
Lúc này, bà Lâm từ nhà tắm đi lên buộc Chiến phải trốn vào trong gầm giường. Tuy nhiên khi phát hiện có kẻ đột nhập, bà Lâm hô hoán, túm áo và giằng co .

Chiến cố gắng chạy ra ngoài nhưng đến cửa thì bị bà Lâm cầm một chiếc chày gỗ đập vào lưng.

Đối tượng quay lại, giằng co cướp được chiếc chày rồi đập liên tiếp tới khi nạn nhân bất tỉnh mới dừng lại.

Thấy bà Lâm đã ngừng thở, Chiến lấy nhiều chiếu cói trong bếp, quần áo… để vứt lên người nạn nhân và xung quanh. Sau đó, đối tượng lạnh lùng châm lửa đốt nhà rồi thản nhiên về đi ngủ.

Cuối năm 2016, Chiến bị công an huyện Sóc Sơn bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Điều tra mở rộng, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội và Công an huyện Sóc Sơn đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh Chiến là kẻ sát hại, đốt xác bà Lâm.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.