Thả một người trong vụ 500 bánh heroin giấu trong bình gas

500 bánh heroin được giấu trong 3 bình gas công nghiệp. Ảnh: Sơn Dương.
500 bánh heroin được giấu trong 3 bình gas công nghiệp. Ảnh: Sơn Dương.
Trong 6 người liên quan bị tạm giữ, cảnh sát xác định tài xế xe tải vô can nên đã trả tự do. 5 đối tượng còn lại đã bị khởi tố.

Sau nhiều ngày điều tra vụ giấu gần 500 bánh heroin trong 3 bình gas công nghiệp, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa ra quyết định khởi tố bị can với 5 người. 

Cụ thể, Nguyễn Quốc Hùng (32 tuổi, nghi can cầm đầu), Nghiêm Công Dũng (30 tuổi), Lộc Minh Đức (37 tuổi) và Đàm Việt Thắng (46 tuổi) bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Hùng và Nguyễn Hoàng Quân còn bị khởi tố thêm tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Các quyết định khởi tố đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Thả một người trong vụ 500 bánh heroin giấu trong bình gas ảnh 1

Nguyễn Quốc Hùng và Nghiêm Công Dũng bị khởi tố thêm về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: Sơn Dương

Theo cơ quan điều tra, trong 6 người bị bắt quả tang, Nguyễn Văn Tuyến được xác định chỉ là lái xe thuê, không biết việc mua bán ma tuý của các bị can và không liên quan vụ án. Do đó, cơ quan điều tra đã trả tự do cho Tuyến.

Trước đó, ngày 23/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an thông báo đã triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ Sơn La về Hà Nội, Lạng Sơn và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. 6 người bị bắt cùng gần 500 bánh heroin giấu trong 3 bình gas công nghiệp để trên ôtô tải và trong nhà trọ.

Thả một người trong vụ 500 bánh heroin giấu trong bình gas ảnh 2

Quá trình phát hiện, bắt giữ nhóm vận chuyển 500 bánh heroin.

Đây được coi là vụ vận chuyển ma túy lớn nhất ở thủ đô với thủ đoạn cất giấu lần đầu tiên phát hiện ra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG