Thảm án 5 người thương vong: Hung thủ có dấu hiệu hoang tưởng?

TPO - Đến 16 giờ chiều nay (5/3), nghi phạm vụ thảm sát tại Nam Định vẫn đang phải dùng máy thở để duy trì tính mạng. Nhiều điểm cho thấy trước khi xuống tay, nghi phạm Trịnh Viết Ba có dấu hiệu hoang tưởng.

Một nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ngay sau khi được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, tối qua (4/3), nghi phạm Trịnh Viết Ba (52 tuổi, tạm trú số 8B/25, đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định) đã được mổ. Do vết thương nặng nên đến 16 giờ chiều nay (5/3), nghi phạm này vẫn phải dùng ống thở, chưa tiếp xúc được.

“Do nghi phạm Trịnh Viết Ba không có người nhà ở viện chăm nom nên lực lượng Công an Nam Định được cử túc trực trông giữ nghi phạm này phải kiêm luôn nhiệm vụ chăm sóc. Công an Nam Định cũng chính là đơn vị đóng tiền viện phí và các chi phí khác cho bệnh nhân này”, nguồn tin trên thông tin thêm.

Về phía các nạn nhân, đến sáng nay, chính quyền và gia đình đã hoàn tất tang lễ cho 2 nạn nhân tử vong. 2 người bị thương đã qua cơn nguy hiểm, bước đầu ổn định sức khoẻ.

Trao đổi với Tiền Phong chiều 5/5, ông Hoàng Nguyên Dự, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định cho biết, cùng với cử lực lượng hỗ trợ gia đình về tang lễ, chăm sóc 2 cháu nhỏ có bố mẹ, ông bà bị thương vong, UBND thành phố Nam Định đã giao cho Phòng Lao động, TB và XH thành phố rà soát, hỗ trợ tối đa gia đình theo quy định hiện hành.

Thảm án 5 người thương vong: Hung thủ có dấu hiệu hoang tưởng? ảnh 1

Khu vực xảy ra vụ án thương tâm khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

  Cũng đến 16 giờ chiều nay, đại tá Phạm Quang Tuyên, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Nam Định cho biết Công an tỉnh Nam Định chưa thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can do vụ án cần phải bổ sung, củng cố một số hồ sơ.

 “Vụ án này khá rõ, lý do chính khiến chúng tôi chưa thực hiện khởi tố là nghi phạm hiện vẫn đang cấp cứu, chưa tiếp xúc được với điều tra viên. Khi nào khởi tố cơ quan chức năng sẽ thông báo sau”, ông Tuyên nói.

 Tuy nhiên, theo thông tin từ người dân sống trong khu vực và kết quả điều tra ban đầu thì nghi phạm có dấu hiệu bất ổn về tâm lý, thậm chí là hoang tưởng?! Sau khi vụ thảm sát xảy ra, nhiều người dân cho biết từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, nghi phạm Trịnh Viết Ba sống khép kín hơn trước đây. Khi rà soát ngôi nhà nghi phạm đang ở, các trinh sát và người dân phát hiện nhiều điểm lạ trong sinh hoạt của nghi phạm như không kê giường trong nhà, chỉ nằm võng ngủ. Trong nhà nghi phạm dán kín tường những bùa chú, cờ phướn…

 Đặc biệt, một nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, khi kiểm tra nhà nghi phạm, các trinh sát, điều tra viên đã phát hiện một bức thư để trong túi áo nạn nhân. Bức thư này sau đó được xác định do nghi phạm viết để gửi cho công an khu vực. Nội dung bức thư khá “hoang tưởng” khi đề nghị công an khu vực bắt giữ hàng xóm của nghi phạm là ông Được và gia đình vì đã … yểm bùa nghi phạm.

Thảm án 5 người thương vong: Hung thủ có dấu hiệu hoang tưởng? ảnh 2 Nghi phạm Trịnh Viết Ba vẫn trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Long.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, lúc 4 giờ rạng sáng nay (4/3), tại ngõ 25, đường Hoàng Hoa Thám (tổ 2, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) , thầy bói Trịnh Viết Ba (52 tuổi, tạm trú taị số nhà 8B/25, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Nam Định) đã mang dao sang thảm sát cả nhà hàng xóm liền kề khiến 2 người tử vong là bà Phùng Thị Mai (75 tuổi) và chị Phạm Thị Dung (42 tuổi), 2 người trọng thương là ông Bùi Sỹ Được (79 tuổi) và anh Bùi Sỹ Thắng (46 tuổi).

Sau khi gây án, Trịnh Viết Ba đã tự cứa vào cổ tự tử nhưng không chết, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.