Thảm án người điên giết 4 người thân

Phạm Duy Quý tại cơ quan công an và con dao rựa nghi can Quý chém chết người thân
Phạm Duy Quý tại cơ quan công an và con dao rựa nghi can Quý chém chết người thân
TP - Cho rằng bị bố mẹ dọa mang đi bán, một thanh niên có dấu hiệu bệnh tâm thần đã dùng dao rựa chém nhiều nhát vào đầu, vai khiến 4 người thân chết thảm.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại xóm 9 thôn Ngoại Đàm (xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, Hải Dương) vào khoảng 19 giờ tối 2/8. Nghi can Phạm Duy Quý (21 tuổi) được xác định đã dùng con dao rựa chém chết bà nội là cụ Phạm Thị Lan (82 tuổi), bố đẻ Phạm Duy Tuấn (50 tuổi), mẹ Nguyễn Thị Thơm (46 tuổi) cùng người chị họ Phạm Thị Hằng (27 tuổi).

Chém gục 4 người thân


Ông Đỗ Như Hậu, Trưởng công an xã Phượng Hoàng, cho biết lúc gần 20 giờ tối 2/8, ông nhận được tin báo có vụ thảm án nên lập tức đến hiện trường. Đến nơi, trước mắt ông là một cảnh kinh hoàng, cụ Lan nằm chết gục trên bậc thềm hiên nhà với nhiều nhát chém vào đầu, mặt và vai. Tại ngôi nhà kế bên, ông Tuấn nằm úp sấp trong gian bếp với nhiều nhát chém vào gáy, đầu. Ở gian nhà tắm gần căn bếp, bà Thơm đang tắm bị chém vào đầu và bả vai, thi thể quỳ dưới sàn, đầu gục vào tường nhà tắm. Tại ngôi nhà người bác ở bên cạnh, trong nhà tắm thi thể chị Hằng nằm ngửa trên sàn cũng bị nhiều vết chém vào đầu và vai.

Theo ghi nhận của công an xã, sau khi chém gục bà nội, nghi can Quý tiếp tục chạy xuống bếp chém tiếp bố đẻ đang nấu cơm, sau đó chạy vào nhà tắm chém chết mẹ đẻ, rồi sang nhà người bác chém chết người chị họ đang tắm. Khi hàng xóm và người thân nghe thấy tiếng kêu của nạn nhân chạy tới nơi thì cả 4 người đã chết.

Sau khi gây ra vụ thảm sát, Quý mang theo con dao rựa phóng xe máy bỏ đi. Được chừng hơn cây số thì Quý bị ngã, con dao văng ra đường. Quý dựng xe đi tiếp lên Công an huyện Thanh Hà đầu thú. Người dân đã thu hồi con dao gây án giao nộp cho Công an xã sáng 3/8.

Sẽ chữa bệnh bắt buộc?

Ngay trong tối 2/8, Công an huyện Thanh Hà và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương có mặt tại hiện trường, khám nghiệm các tử thi. Rạng sáng 3/8, gia đình đã đưa 4 nạn nhân đi hỏa táng.

Công an xã Phượng Hoàng cho biết gia đình nghi can Quý có 2 chị em. Người chị gái 25 tuổi đã lấy chồng hiện sống ở tỉnh Thái Bình. Ông Tuấn (bố Quý) làm xã đội trưởng. Trước đây, Quý có theo học một trường cao đẳng ở tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, 2 năm trước, thấy Quý có biểu hiện bất thường, gia đình đã cho nghỉ học.

Một số người thân và hàng xóm cho biết, Quý có biểu hiện bất bình thường, sống khép mình trong nhà, ít khi ra ngoài và không chơi với bạn bè cùng trang lứa. Trước đây, Quý rất nghiền games, sau đó có dấu hiệu của bệnh tâm thần, gia đình từng phải đưa đi chữa trị. Có khi đến bữa Quý không ăn cơm vì nghi kỵ người thân mình đầu độc thức ăn.

Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã tạm giữ Phạm Duy Quý phục vụ điều tra. Bước đầu, Quý khai do thấy bố mẹ dọa “mang mình đi bán” nên đã ra tay sát hại. Theo công an, do Quý có biểu hiện bệnh tâm thần nên sẽ khởi tố vụ án, tiến hành trưng cầu giám định pháp y, nếu Quý mắc bệnh tâm thần thì sẽ đưa đi chữa bệnh bắt buộc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.