Thảm án ở Long An: Ba mẹ con đều bị cắt cổ

Đến 19h tối, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang diễn ra. Ảnh Ngô Bình
Đến 19h tối, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang diễn ra. Ảnh Ngô Bình
TPO - Theo báo cáo nhanh từ Công an tỉnh Long An, kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, ba mẹ con thiệt mạng trong vụ thảm án ở Cần Giuộc đều bị cắt cổ.

Đến 19h hôm nay, công an vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 3 mẹ con bị cắt cổ chết tại nhà riêng ở ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Theo báo cáo nhanh từ Công an tỉnh Long An, kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy cả ba nạn nhân là chị Đỗ Thị Ái Nguyên (SN 1985) và hai đứa con Nguyễn Thị Như Quyền (SN 2005, học lớp 5), Nguyễn Hoàng Khang (SN 2006, học lớp 4) chết trong tư thế bị cắt cổ.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, đến 19h, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phía Nam vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng trên.

Thảm án ở Long An: Ba mẹ con đều bị cắt cổ ảnh 1

Mặc dù tối nhưng nhiều người dân vẫn đổ dồn về căn nhà xảy ra án mạng để theo dõi vụ việc. Ảnh Ngô Bình

Trước đó, lúc 8h30 sáng 19/11, người dân phát hiện trong căn nhà của anh Nguyễn Tấn Thanh (SN 1985, chồng nạn nhân Đỗ Thị Ái Nguyên) ở ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc có 3 xác chết là vợ con của anh.

Cũng trong chiều 19/11, ông Nguyễn Phước Hùng, phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc cho biết, chính quyền địa phương lập đoàn đi thăm hỏi, trước mắt hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng để vượt qua nỗi đau mất mát.

Trong ngày mai, UBND huyện Cần Giuộc cùng một số đoàn thể ban ngành của địa phương sẽ xuống gia đình thăm, động viên chia buồn trước nỗi đau mất mát của gia đình nạn nhân.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.