Lạng Sơn:

Thăm bạn gái tiện thể vận chuyển nửa tỷ tiền giả

Đối tượng Truyện và tang vật. Ảnh: TL.
Đối tượng Truyện và tang vật. Ảnh: TL.
TPO - Trong dịp lên thăm bạn gái ở biên giới Lạng Sơn, Truyện vượt biên giới bằng đường mòn sang Trung Quốc rồi nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng lạ mặt số tiền 500 triệu tiền giả về Việt Nam.

Ngày 22/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố Dương Văn Truyện (SN 1976), trú tại ấp Vĩnh Lộc 2, xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang về hành vi vận chuyển, buôn bán tiền giả.

Theo điều tra ban đầu, cách đây vài ngày, Truyện từ quê lên Lạng Sơn thăm bạn gái. Sau đó, đối tượng này vượt biên trái phép sang chợ Lũng Vài (thuộc thị Bằng Tường, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây Truyện được một đối tượng lạ mặt thuê vận chuyển 500 triệu tiền giả; mệnh giá 200 ngàn đồng/tờ, có nhiều sê-ri trùng nhau, về thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, để lấy 10 triệu đồng tiền công.

Khi đến khu vực ngã ba cửa khẩu Cốc Nam (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng), đối tượng Truyện bị lực lượng chức năng địa phương đã bắt quả tang.

MỚI - NÓNG