> Cty Cổ phần Dầu khí MeKong: Tiêu cực ở nhiều chi nhánh
Từ trái qua: Ông Nguyễn Tuấn Kiệt, ông Đỗ Trung Trực và ông Nguyễn Đức Minh. ẢNH: Cơ quan CSĐT cung cấp. |
Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố 3 người về hành vi tham ô và sử dụng trái phép tài sản: GĐ Chi nhánh Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1973), kế toán trưởng Nguyễn Đức Minh (SN 1980), thủ kho Đỗ Trung Trực (SN 1978).
CQĐT xác định từ năm 2008 đến tháng 6/2010, Chi nhánh lấy hàng từ PVOIL MeKong, bán trên 1.895 tỷ đồng, nhưng mới nộp 1.885 tỷ đồng, còn thiếu trên 9,288 tỷ đồng. Để che giấu, họ lập chứng từ khống cho rằng khách hàng nợ, thực tế điều tra không có nợ nần, chịu trách nhiệm là GĐ và kế toán trưởng. Còn thủ kho Trực, theo điều tra, đã dùng nhiều thủ đoạn lấy 252.302 lít xăng dầu, trị giá gần 3,583 tỷ đồng.
Các bị can còn đem gần 393 tỷ đồng tiền bán xăng dầu (tổng cộng của rất nhiều lần, từ ngày 24/8/2005 đến 30/4/2011), gửi vào Ngân hàng NN&PTNT huyện Châu Thành (Kiên Giang) lấy lãi gần 370 triệu đồng, chia GĐ Kiệt 50%, kế toán Minh 30%, thủ kho Trực 20%.
Ba người còn lén lút pha chế xăng để bán cho khách hàng, hưởng tiền chênh lệch gần 100 triệu đồng. Số tiền được chia ông Kiệt 50%, ông Minh và Trực mỗi người 25%. Tính chất hành vi này rất nghiêm trọng, vì chỉ PVOIL MeKong được phép pha chế xăng để đảm bảo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Chi nhánh lén lút pha chế không qua kiểm tra, giám sát, dễ tạo ra xăng chất lượng kém, phá hoại máy móc sử dụng.
Thất thoát ở Chi nhánh Kiên Giang được PVOIL MeKong phát hiện từ giữa năm 2012, nhưng những người liên quan né tránh nên hồ sơ được chuyển sang CQĐT. Đến nay, kế toán Minh đã nộp khắc phục hậu quả 750,5 triệu đồng, thủ kho Trực nộp khắc phục hậu quả hơn 2,3 tỷ đồng.