Trước đó, Tiền Phong số 248 ngày 13/12/2004 có bài “Tham nhũng lớn vẫn được thăng chức” .
Được biết năm 1997 chiếc tàu BV0045 của Đội bảo vệ nguồn lợi thủy sản Côn Đảo bị đắm bởi cơn bão số 5. VQG Côn Đảo đã làm văn bản xin UBND BR-VT dùng xác tàu BV0045 đắm dưới biển làm nơi dụ cá tới trú ẩn thu hút khách du lịch.
UBND BR-VT đã cấp cho VQG Côn Đảo 55 triệu đồng để trục vớt tàu BV 0045 từ khu vực bãi Đá Trắng về hòn Bông Lan hạ chìm. VQG Côn Đảo hợp đồng thuê trục vớt tàu, nhưng thực chất tàu BV 0045 được cắt thành từng mảng bán sắt vụn. Trong vụ tàu BV 0045 Nhà nước thiệt hại 348 triệu đồng.
Ngoài vụ việc trên qua thanh kiểm tra còn phát hiện VQG Côn Đảo hợp đồng sửa chữa xe ôtô Uoat 46 triệu đồng thực chất là rút tiền ngân sách nhà nước để tiêu xài.
Tháng 10/2004 UBND BR-VT đã có chỉ đạo thu hồi 2 khoản tiền tham nhũng trên về ngân sách tuy nhiên cho tới nay giá trị thanh lý con tàu BV 0045 vẫn chưa thu hồi được.
Ông Đặng Văn Quí - Phó giám đốc VQG Côn Đảo nay được thăng chức Phó Ban tổ chức huyện ủy Côn Đảo- người ký HĐ thuê trục vớt tàu BV 0045 và nghiệm thu việc đánh đắm tàu vẫn chưa có kiểm điểm cá nhân.