Thảm sát Bình Phước: Giải mã 2 cuộc điện thoại trong đêm

Thượng tướng Lê Quý Vương chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Dũng
Thượng tướng Lê Quý Vương chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Dũng
TPO - Công an xác nhận, một trong 6 nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Phước rạng sáng 7/7 đã gọi điện cầu cứu cho người thân. Tài xế chở củi của gia đình cũng nhận được một cuộc điện thoại của bà chủ Nguyễn Thị Ánh Nga, yêu cầu không được đến nhà.

Trao đổi với các phóng viên về những vấn đề xung quanh việc điều tra vụ thảm sát tại Bình Phước, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đã cho biết chi tiết về hai cuộc gọi điện thoại xuất phát từ gia đình nạn nhân Lê Văn Mỹ (48 tuổi, ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) lúc rạng sáng 7/7.

Thảm sát Bình Phước: Giải mã 2 cuộc điện thoại trong đêm ảnh 1

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết cơ quan điều tra đã làm rõ 2 cuộc điện thoại của các nạn nhân trong đêm thảm sát

Theo đó, cuộc gọi đầu tiên của nạn nhân Dư Ngọc Tố Như, cháu ông Mỹ. Tố Như có gọi được một cuộc điện thoại cầu cứu, tuy nhiên do đang bị nhóm sát thủ bịt miệng bằng băng keo nên Tố Như chỉ nói được câu “Cậu Hùng ơi”.

Còn tài xế của Cty Quốc Anh cũng gọi điện thoại đến để chở hàng. Lúc này, bà Nga vợ ông Mỹ cảnh báo hai đối tượng Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến nên rời khỏi hiện trường trước khi tài xế đến. Nghe vậy, Dương bắt bà Nga gọi điện lại, yêu cầu tài xế kia không đến nữa. 

Diễn tiến vụ thảm sát sau đó diễn ra như cơ quan điều tra công bố chiều 11/7, tại buổi họp báo của Bộ Công an tại trụ sở Công an huyện Chơn Thành. Sau khi cướp được 4 triệu đồng và một ít đô la Mỹ, 2 sát thủ Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến lần lượt sát hại 5 người còn lại trong gia đình ông Lê Văn Mỹ.

Cháu Dư Minh Vỹ, cháu ông Mỹ, đã bị giết trước đó, ngay từ khi ra mở cửa cho nhóm sát thủ. Riêng cháu Na (18 tháng tuổi), đến phút cuối Dương chùn tay, không sát hại vì cho rằng thấy “thương” em bé. 

“Năm nạn nhân bị đâm chết bằng dao nhọn, còn bà Nga bị giết bằng dao Thái Lan chứ không phải cắt. Dương là người trực tiếp đâm các nạn nhân, còn Tiến dùng dây siết cổ”, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm – Bộ Công an, cho biết thêm. 

Còn Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định không có đồng phạm thứ ba trong vụ thảm sát. Những chứng cứ thu thập được tại hiện trường, thu được khi bắt giữ, khám xét Dương – Tiến, thời điểm xảy ra vụ án và lời khai của 2 nghi can này hoàn toàn trùng khớp nhau. Ông Vương cũng loại trừ đối tượng bị thần kinh hay phê ma túy. Trước khi gây án, các đối tượng chỉ uống chút rượu.

Về chi tiết camera an ninh và đèn đường tại hiện trường bị ngắt trong lúc xảy ra vụ án, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến khẳng định đó là yếu tố khách quan chứ không liên quan đến vụ án.

Các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Phước đang khẩn trương điều tra để sớm đưa Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến ra xét xử trước pháp luật.

MỚI - NÓNG