Thảm sát Bình Phước: Hung thủ khai hối hận nên không giết bé gái

Hai nghi phạm trong vụ thảm sát ở Bình Phước
Hai nghi phạm trong vụ thảm sát ở Bình Phước
TPO - Tại buổi họp báo thông tin về vụ thảm sát tại Bình Phước hôm nay, đại diện cơ quan điều tra đã tiết lộ lý do hung thủ không ra tay với cháu bé 18 tháng tuổi trong gia đình nạn nhân Lê Văn Mỹ. Tiền Phong trực tiếp từ buổi họp báo.

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP BUỔI HỌP BÁO

Họp báo về vụ thảm sát ở Bình Phước

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

11/07/2015 12:42

Diễn biến vụ thảm sát ở Bình Phước:

Ngày 7/7

- Rạng sáng 7/7, hung thủ đột nhập vào nhà ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, Giám đốc công ty Quốc Anh, ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), sát hại 6 người. Các nạn nhân đều bị cắt cổ.

- Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách thu được một số mẫu vân tay nghi của hung thủ.

- Cuối ngày, cảnh sát thu được lời khai 2 nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ án, bà Ánh Nga (vợ ông Mỹ) và Tố Như (cháu ông Mỹ) họ có gọi điện cho người thân quen. Trong đó, Tố Như gọi cầu cứu chú.

Ngày 8/7

- Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang chỉ đạo Tổng Cục Cảnh sát cử lãnh đạo đơn vị, huy động các điều tra viên kinh nghiệm tham gia điều tra vụ thảm án.

- Cơ quan công an bàn giao thi thể 6 người trong vụ thảm sát cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

- Bộ trưởng Bộ Công an trực tiếp xuống hiện trường thắp hương cho các nạn nhân, chia buồn, động viên người thân trong gia đình. Ông chỉ đạo các đơn vị khẩn trương truy bắt hung thủ.

- Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, công bố số điện thoại nhận tin báo tố giác tội phạm từ nhân dân.

Ngày 9/7

- Công an Bình Phước phát tờ rơi thông báo, kêu gọi người dân cung cấp thông tin về vụ thảm sát.

- Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Phó vụ trưởng Vụ trật tự xã hội VKSND Tối cao đến kiểm tra hiện trường vụ thảm sát, chỉ đạo phá án.

Ngày 10/7

- Cảnh sát mặc thường phục lục tung khắp khu vực vườn cây, thùng rác quanh ngôi biệt thự để tìm manh mối. Trong hiện trường chính, việc khám nghiệm vẫn triển khai.

- Tối cùng ngày 2 nghi phạm vụ thảm sát đã bị bắt.

11/07/2015 12:44

Thảm sát Bình Phước: Hung thủ khai hối hận nên không giết bé gái ảnh 1 Đồ họa hiện trường vụ thảm sát. Nguồn: Báo Công an TP.HCM

11/07/2015 12:46

7h30 sáng 11/7, đoàn xe đưa tang đưa 6 nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Phước đã rời tư gia đến hoa viên nghĩa trang Bình Dương. Khi những chiếc quan tài được đưa lên xe, người thân các nạn nhân với theo khóc thảm thiết. Nhiều người có mặt tại lễ tang chứng kiến cảnh tang tóc không khỏi xót xa.

11/07/2015 12:54

Công an tỉnh Bình Phước cho biết, để điều tra về vụ thảm án tại Bình Phước, cơ quan công an đã bắt giữ hai nghi phạm gồm Nguyễn Hải Dương (SN 1991), thường trú tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, nơi đăng ký tạm trú xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TPHCM; Vũ Văn Tiến (SN 1991) thường trú tại Thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, tạm trú xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Sau quá trình đấu tranh khai thác, bước đầu hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ban Chuyên án đã thu giữ đầy đủ vật chứng của vụ án gồm 2 con dao, 2 khẩu súng bắn điện và gas tự chế, quần áo dính máu cùng vật chứng là 5 chiếc điện thoại di động, 1 Ipad và hơn 4 triệu đồng tiền mặt. (XEM CHI TIẾT)

11/07/2015 12:55

Thảm sát Bình Phước: Hung thủ khai hối hận nên không giết bé gái ảnh 2 Trụ sở công an huyện Chơn Thành-nơi tổ chức buổi họp báo công bố thông tin về vụ trọng án tại công ty Quốc Anh. Ảnh: Nguyễn Dũng.

11/07/2015 12:58

Từ Bình Phước, phóng viên Ngô Bình cho biết, vào lúc này có rất đông phóng viên đã tới trụ sở công an huyện Chơn Thành để tham dự cuộc họp báo công bố thông tin về vụ trọng án tại công ty Quốc Anh.

Thảm sát Bình Phước: Hung thủ khai hối hận nên không giết bé gái ảnh 3

11/07/2015 13:08

Thảm sát Bình Phước: Hung thủ khai hối hận nên không giết bé gái ảnh 4 Để tham dự buổi họp báo, phóng viên phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, thẻ nhà báo. Ảnh: Nguyễn Dũng

11/07/2015 13:17

Thảm sát Bình Phước: Hung thủ khai hối hận nên không giết bé gái ảnh 5 Bên trong hội trường họp báo. Ảnh: Nguyễn Dũng

11/07/2015 13:17

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen các cán bộ, chiến sĩ công an phá án thành công vụ giết người, cướp tài sản dã man tại trụ sở công ty Quốc Anh.

Thảm sát Bình Phước: Hung thủ khai hối hận nên không giết bé gái ảnh 6

11/07/2015 13:20

Thảm sát Bình Phước: Hung thủ khai hối hận nên không giết bé gái ảnh 7 Rất đông phóng viên các báo, đài đã có mặt tại hội trường họp báo từ rất sớm. Ảnh: Nguyễn Dũng

11/07/2015 13:33

Trước đó, các nghi phạm Nguyễn Hải Dương (SN 1991), thường trú tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, nơi đăng ký tạm trú xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TPHCM; Vũ Văn Tiến (SN 1991) thường trú tại xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, tạm trú xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TPHCM đã được di lý về Công an huyện Chơn Thành, Bình Phước.

11/07/2015 13:34

Thảm sát Bình Phước: Hung thủ khai hối hận nên không giết bé gái ảnh 8 Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp báo công bố thông tin về vụ thảm sát. Ảnh: Ngô Bình

11/07/2015 13:38

Thảm sát Bình Phước: Hung thủ khai hối hận nên không giết bé gái ảnh 9

“Có thể nói đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, gây sự chú ý của toàn bộ người dân. Ai  cũng lên án, mong muốn công an, lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ thủ phạm” – Thượng tướng Lê Quý Vương mở đầu cuộc họp báo.

11/07/2015 13:40

"Đến ngày hôm qua, chuyên án cơ bản kết thúc, lực lượng công an kịp thời bắt giữ 2 đối tượng gây án, thu giữ toàn bộ tang chứng. Bước đầu, các nghi phạm đã khai nhận hành vi của mình. Chúng tôi mong các cơ quan báo chí đưa tin định hướng, ổn định tình hình" - Thượng tướng Lê Quý Vương tiếp.

11/07/2015 13:45

Tiếp đến, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm báo cáo về chuyên án kết quả điều tra khám phá vụ án giết người, cướp tài sản tại nhà ông Lê Văn Mỹ (ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Theo đó, khoảng 7 giờ sáng 7/7/2015, Công an tỉnh Bình Phước nhận được tin báo xảy ra vụ án giết 6 người tại nhà ông Lê Văn Mỹ. Ngay sau đó, Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục cảnh sát, Tổng cục An ninh các cục nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Phước tập trung toàn bộ lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Đến 15h ngày 10/7, cơ quan điều tra đã bắt được 2 nghi phạm gây án:

- Nguyễn Hải Dương, SN 1991 tại An Giang, HKTT: xã Kiến An, Chợ Mới, An Giang; Nơi ở: tổ 2 xã Nhị Bình, Hóc Môn, TPHCM.

- Vũ Văn Tiến, SN 1991, HKTT: Phú Nguyên, Phú Riềng, Bình Phước, Nơi ở: Nhị Bình, Hóc Môn, TPHCM.

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi. Theo đó, nghi phạm Nguyễn Hải Dương và nạn nhân Linh con gái ông Mỹ có tình cảm với nhau, song do gia đình ông Mỹ không đồng ý nên Linh đã chủ động chia tay với Dương. Từ đó, Dương nung nấu ý định trả thù.

11/07/2015 13:47

Dương đi mua một khẩu súng bắn bi với giá 6 triệu đồng, một khẩu súng điện 2 triệu đồng, dao thái lan, dao bấm, sim rác, găng tay, khẩu trang… để chuẩn bị gây án.

11/07/2015 13:51

Trưa ngày 6/7, Dương hẹn Vũ Văn Tiến đi uống cà phê và rủ Tiến cùng gây án, cướp tài sản. Biết nhà ông Lê Văn Mỹ có khóa trong nên Dương lừa cháu Dư Minh Vỹ (cháu họ ông Mỹ) ra mở cổng, hứa sẽ cho tiền và quà. Khi Vỹ ra mở cổng, Dương và Tiến lập tức khống chế, giết chết Vỹ, đột nhập vào nhà.

11/07/2015 13:59

Khoảng 2 giờ ngày 7/7, Dương  và Tiến đi xe máy đến cổng nhà ông Mỹ và nhắn tin cho Vỹ ra mở cổng, khi Vỹ ra mở cổng Dương và Tiến đã khống chế Vỹ và giết ngay.

Sau khi giết xong Vỹ, 2 tên đột nhập lên lầu 1 bắt trói cháu Linh và cháu Như, dùng băng keo bịt miệng Linh và Như, trói vào cửa sổ và xuống tầng trệt bắt trói ông Mỹ và cháu Quốc Anh (con ông Mỹ), khống chế bà Nga yêu cầu chỉ nơi cất giấu tiền và tài sản.

Bà Nga đã tự mở két sắt nhưng không có tiền và tài sản quý. Dương và Tiến đã lục soát trong phòng và cướp được hơn 4 triệu và 1 số đô la Mỹ.

Sau đó, bọn chúng trói bà Nga lại dẫn cháu Quốc Anh để tra khảo tiền tài sản. Cháu Quốc Anh trả lời không biết, bọn chúng đã giết cháu Quốc Anh.

Sau khi giết cháu Quốc Anh, bọn chúng quay trở lại phòng ông Mỹ giết bà Nga và ông Mỹ. Rồi tiếp tục lên lầu 1 tra khảo cháu Linh, cháu Như về tiền và tài sản, nhưng không có nên bọn chúng giết chết cháu Như và Linh.

Để che giấu, các sát thủ xuống tầng trệt lấy quần của ông Mỹ mặc vào để chạy thoát, cướp thêm 5 chiếc điện thoại, 1 chiếc Ipad.

11/07/2015 14:01

Về đến phòng trọ, hai nghi phạm kiểm tra lại các phương tiện gây án, cho vào ba lô giao cho Tiến quản lý. Khám xét phòng trọ của Tiến, cơ quan điều tra đã thu giữ được toàn bộ tang vật. Cơ quan điều tra khẳng định, có đủ căn cứ xác định Dương và Tiến gây ra vụ thảm sát trên.

11/07/2015 14:02

PV: Trong vụ án này, 2 nghi can có đồng phạm hay không?

Thượng tướng Lê Quý Vương: Đến thời điểm này khẳng định chỉ có hai hung thủ, chưa xuất hiện người thứ ba. Quá trình điều tra đến giờ phút này "xin thông cảm là chưa thể nói khác được". 

Tại sao là hai hung thủ? Thứ nhất toàn bộ lời khai phù hợp với diễn biến hiện trường xảy ra vụ án. các nghi can đã có thời gian rất dài từ 2 đến 4 giờ để bình tĩnh gây án chứ không phải vội vàng gì cả.

Thứ hai, hung khí gây án, con dao gây án, truy tìm và thu giữ được cả hai con dao, đều dính vết máu. Kèm theo nhiều tang vật khác nữa. Như vậy hung khí là rõ.

Thứ ba là tài sản cướp được là thu giữ hoàn toàn, như điện thoại và laptop kèm theo 4 triệu, kể cả quần của hung thủ mặc của ông Mỹ.  Đủ chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội. 

Tôi chưa thể nói rõ là hung thủ ra tay chuyên nghiệp hay chưa chuyên nghiệp. Nhưng rõ ràng chứng minh đối tượng này giết người còn nhiều vấn đề thực tế còn phải phân tích trong quá trình điều tra. Có thể yên tâm là hai hung thủ đã bị bắt gọn.

11/07/2015 14:10

PV: Cơ quan điều tra đánh giá như thế nào về hung thủ. Đây có phải là tội phạm chuyên nghiệp hay không? Trước khi gây án, hung thủ có sự dụng chất kích thích hay không?

Thượng tướng Lê Quý Vương: Chưa thể khẳng định hung thủ là tội phạm chuyên nghiệp. Theo thống kê, 70-75% các vụ việc hình sự, hung thủ phạm tội lần đầu, thanh thiếu niên chiếm khoảng 30-40%. Hai đối tượng trong vụ án ở Bình Phước chưa có tiền án tiền sự, không nghiện hút. Trước khi gây án, nghi phạm có uống rượu...

11/07/2015 14:12

"So sánh vụ này với Lê Văn Luyện. Động cơ mục đích khác nhau", ông Vương trả lời về câu hỏi của báo so sánh vụ này với vụ án Lê Văn Luyện.

Luyện đầu tiên định trộm, khi bị phát hiện chuyển sang giết. Còn vụ án này, các nghi can chủ đích giết ngay từ đầu. Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, vụ án này, loại trừ đối tượng bị thần kinh hay phê ma túy.

Về quá trình điều tra, bắt giữ nghi phạm, Thượng tướng Vương nói: "Tôi xin nói mặc dù hiện trường đã có nhiều người vào để gây xáo trộn nhưng công tác khám nghiệm hiện trường là hết sức công phu. Chính vì vậy lực lượng kỹ thuật đã thu được nhiều dấu vết giày, máu, dấu vết để xác định gene... Đồng thời, thu thập tình hình, lực lượng chuyên án đề ra hướng điều tra: nhận định động cơ mục địch có dấu hiệu giết người cướp của.

Thứ hai là mâu thuẫn thù hận trong vấn đề quan hệ. Và thứ ba là vấn đề quan hệ ái tình. Từ hướng điều tra đó, được sự giúp đỡ của nhân dân, báo chí đã giúp chúng tôi sàng lọc và xác định được đối tượng nguy hiểm".

Cũng theo ông Vương, thời điểm Dương và Tiến gây án, bé gái 18 tháng tuổi con ông Mỹ đang ngủ say. Khi Dương gây án xong có xuống tầng 1 lấy quần áo để mặc phát hiện cháu bé khóc. Dương đã bế dỗ cháu bé không khóc nữa để cháu ngủ.

Sát thủ này khai, lúc đó rất hối hận về sự tàn ác của mình nên không nỡ lòng giết cháu bé.

11/07/2015 14:17

Về việc Nguyễn Hải Dương lừa cháu Vỹ mở cổng, Vỹ là người thích chơi game. Dương biết điều này và cũng chơi thân với Vỹ nên đã lừa, dụ dỗ Vỹ là sẽ cho tiền và cho gà để nuôi.

Dương hẹn sẽ đem các thứ đến cho Vỹ đến lúc 1-2h sáng để  lừa Vỹ mở cổng. Khi cháu Vỹ xuống mở cổng, đã bị Dương giết đầu tiên.

"Tôi khẳng định cháu Vỹ không liên quan. Tôi cũng đọc những bài báo nói cháu Như có liên quan. Tôi cũng khẳng định là Như cũng không liên quan. Báo chí hãy thôi nghi ngờ gia đình đi" - Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, phát biểu.

11/07/2015 14:19

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, cả 5 người chết đều do Dương dùng dao sắc nhọn để đâm, cả vết ở cổ cũng đâm chứ không phải cắt. Dương trực tiếp cầm dao đâm còn Tiến dùng giây siết cổ các nạn nhân. Riêng bà Nga bị các đối tượng dùng dao Thái Lan sát hại.

11/07/2015 14:22

PV: Ngoài 2 đối tượng Dương và Tiến, còn nghi phạm nào nữa không? Chuyên án tiếp tục hay đến đây là kết thúc?

Thượng tướng Lê Quý Vương: Lời khai ban đầu của các đối tượng phù hợp với các tình tiết, giấu vết tại hiện trường. Hành vi giết người và cướp tài sản của các nghi phạm đã rõ. Vụ án đến đây đã khép lại giai đoạn trinh sát và chuyển qua giai đoạn tố tụng điều tra.

PV: Vụ thảm án khác ở Nghệ An khiến 4 người trong gia đình thiệt mạng đang điều tra đến đâu, thưa Thượng tướng?

Thượng tướng Lê Quý Vương: Bộ Công an đã tăng cường lực lượng của Bộ vào phối hợp với Công an Nghệ An khẩn trương thực hiện điều tra.

11/07/2015 14:24

Thảm sát Bình Phước: Hung thủ khai hối hận nên không giết bé gái ảnh 10 Thượng tướng Lê Quý Vương trả lời câu hỏi của các báo. Ảnh: Nguyễn Dũng

11/07/2015 14:26

PV: Các nạn nhân đã chết, dấu vết cũng bị xáo trộn, trong khi người có thể làm chứng ít thì làm thế nào để hạn chế oan sai?

Thượng tướng Lê Quý Vương: Đến giờ, chúng tôi có thể khẳng định không có dấu hiệu oan sai cho các nghi phạm trên. Vì các chứng cứ đều là chứng cứ vật chất. Chúng tôi thu thập rất rõ ràng, khẳng định là không thể có oan sai!

11/07/2015 14:29

Theo Ban chuyên án, đối tượng gây án ít nhiều đã có lòng trắc ẩn bởi sau khi gây án xong, Dương nhận thấy bé Na đang khóc. Lúc này, Dương đã dỗ bé hết khóc, rồi cho bé ngủ sau đó mới tẩu thoát.

Ban chuyên án cũng khẳng định có đủ căn cứ khởi tố 2 nghi phạm Dương và Tiến về các tội giết người, cướp tài sản.

11/07/2015 14:48

Kết thúc họp báo

Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, sẽ làm hết sức để trong vòng 1 tháng có thể đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật.

"Để điều tra phá án, Công an tỉnh đã huy động hơn 100 chiến sĩ công an giỏi nhất ở nhiều lĩnh vực phối hợp hơn 30 chiến sỹ công an của Bộ Công an làm việc liên tục không ngủ, quyết tâm bắt đối tượng trước ngày đưa tang để gia đình nạn nhân được yên lòng” – đại tá Phúc nói.

Còn ông Lê Đức Xuân, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Phước cho biết, vụ án sẽ được đưa ra xét xử lưu động để răn đe, giáo dục, ngăn ngừa chung.

11/07/2015 15:28

Thảm sát Bình Phước: Hung thủ khai hối hận nên không giết bé gái ảnh 11 Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Phước cho biết, vụ án sẽ được đưa ra xét xử lưu động. Ảnh: Nguyễn Dũng

Chiều nay (11/7), Bộ Công an tổ chức họp báo công bố thông tin chính thức về vụ thảm án sát hại 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1968) tại căn biệt thự nằm bên quốc lộ 13, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước vào ngày 7/7.

Như đã đưa tin, tối 10/7, cơ quan điều tra đã bắt giữ hai nghi phạm gây ra vụ thảm sát, gồm Vũ Văn Tiến và Nguyễn Hải Dương (cùng 24 tuổi).

Nghi phạm Vũ Văn Tiến bị cơ quan chức năng bắt giữ tại phòng trọ số 5 nằm trong khu gồm 10 phòng trọ của dân lao động nằm sát chân cầu Nhum, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Trong khi đó, một nguồn tin cho biết, nghi phạm Nguyễn Hải Dương bị bắt giữ ngay trong đám tang gia đình nạn nhân Lê Văn Mỹ tại Bình Phước. 

Sau quá trình đấu tranh khai thác, bước đầu hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ban Chuyên án đã thu giữ đầy đủ vật chứng của vụ án gồm 2 con dao, 2 khẩu súng bắn điện và gas tự chế, quần áo dính máu cùng vật chứng là 5 chiếc điện thoại di động, 1 Ipad và hơn 4 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng ngày 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (SN 1975), người làm công cho gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1968) ngụ tại tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng đến nhà ông Mỹ.

Khi đến nhà thấy cửa phía sau khóa, bà Loan đi lên cửa phía trước thì thấy cửa khép hờ, đẩy cửa bước vào nhà, bà Loan phát hiện nhiều vết máu và nhìn thấy 3 người gồm Lê Văn Mỹ, Nguyễn Thị Ánh Nga (SN 1973, vợ ông Mỹ) và Lê Quốc Anh  (SN 2000, con ông Mỹ) nằm chết ở nền nhà. 

Bà Loan chạy lên lầu phát hiện Lê Thị Ánh Linh (SN 1993, con ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như (SN 1997, cháu ông Mỹ) chết tại phòng ngủ. 

Bà Loan tri hô và trình báo công an địa phương. Khi công an đến hiện trường phát hiện thêm Dư Minh Vỹ (SN 2001, cháu ông Mỹ nằm chết ở cổng nhà. 

Tất cả các nạn nhân đều bị giết bằng cách cắt cổ. Một cháu bé 18 tháng tuổi (con nạn nhân) sống sót trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.