Thảm sát Bình Phước: Vì sao Vũ Văn Tiến kháng cáo?

Bị cáo Vũ Văn Tiến đã có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: Việt Văn.
Bị cáo Vũ Văn Tiến đã có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: Việt Văn.
TPO - Sau khi TAND tỉnh Bình Phước tuyên án vụ thảm sát 6 người ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, một trong số bị cáo nhận án tử là Vũ Văn Tiến đã có đơn kháng cáo.

Ngày 24/12, luật sư Lê Văn Nam (Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước), người bào chữa cho bị cáo Vũ Văn Tiến (SN 1991, quê Bình Phước) xác nhận thân chủ của ông vừa có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, ngày 17/12, bị cáo Vũ Văn Tiến bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản.

Theo luật sư bào chữa cho bị cáo Tiến, đơn kháng cáo theo hướng giảm nhẹ hình phạt với lý do bị cáo Nguyễn Hải Dương (SN 1991, quê An Giang) là người chủ mưu trong vụ án giết chết 6 người, cướp tài sản. Tiến bị Dương khống chế, uy hiếp tinh thần trong suốt quá trình gây án.

Trong khi đó, đến nay vẫn chưa có thông tin về việc hai bị cáo Nguyễn Hải Dương và Trần Đình Thoại có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Thảm sát Bình Phước: Vì sao Vũ Văn Tiến kháng cáo? ảnh 1

Đơn kháng cáo của Vũ Văn Tiến

Trước đó, ngày 17/12, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm, tuyên 2 tử hình đối với nhóm bị cáo gây ra vụ giết 6 người, cướp tài sản một gia đình ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước hồi tháng 7 vừa qua.

Theo đó, HĐXX đã tuyên bị cáo Nguyễn Hải Dương (SN 1991, quê An Giang), chủ mưu trong vụ án chịu mức án tử hình, đồng phạm Vũ Văn Tiến (SN 1991, quê Bình Phước) cũng nhận mức án tử hình. 

Riêng bị cáo Trần Đình Thoại (SN 1988, quê Vĩnh Long) bị tuyên phạt 16 năm tù. Cả ba bị cáo cùng phạm 2 tội danh giết người và cướp tài sản.

Như đã đưa tin, sáng ngày 7/7, một vụ án mạng kinh hoàng làm 6 người chết xảy ra tại một gia đình ở xã (xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước).

Các nạn nhân trong vụ thảm án là  ông Lê Văn Mỹ (SN 1967), bà Nguyễn Thị Ánh Nga (SN 1971, vợ ông Mỹ), con trai Lê Quốc Anh (SN 2000), con gái Lê Ánh Linh (SN 1993), 2 người cháu là Dư Ngọc Tố Như (SN 1997) đều bị giết chết trong tư thế trói tay, cắt cổ; cháu Dư Minh Vĩnh (SN 2001) chết ngay sát cổng sân nhà. Một cháu bé mới 18 tháng tuổi (con út vợ chồng ông Mỹ) còn sống sót, với thương tích nhẹ.

Gia đình ông Mỹ cũng là trụ sở Công ty chế biến gỗ Quốc Anh (do ông Anh làm chủ) đồng thời xưởng chế biến gỗ với hơn 100 công nhân làm việc cũng nằm trong khuôn viên căn nhà nhà này. Công ty Quốc Anh nằm ngay cạnh quốc lộ với diện tích khoảng 1000 m2 được xây hàng rào cao. 

Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện, ba bị can Nguyễn Hải Dương (SN 1991, quê An Giang), Vũ Văn Tiến (Sn 1991, quê Bình Phước) và Trần Đình Thoại (SN 1988, quê Vĩnh Long). Trong đó, các bị can Dương, Tiến có những tình tiết tăng nặng như: giết người man rợ, giết trẻ em. Vũ Văn Tiến được xác định đã trực tiếp hỗ trợ, tham gia cùng với Dương giết chết 6 người trong đêm 7/7. Còn bị can Trần Đình Thoại đã đi cướp, giết cùng Dương trước đó nhưng bất thành.

Tháng 10/2013, trong thời gian học tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), Lê Thị Ánh Linh (20 tuổi, ngụ ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) quen với Nguyễn Hải Dương. Sau đó, giữa Dương và Linh có quan hệ tình cảm và được gia đình Linh đồng ý. 

Đến tháng 2/2015, mẹ Linh là bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi,) muốn Dương chấm dứt quan hệ tình cảm của con gái nên đã ngăn cấm 2 người đi lại với nhau. Đồng thời Dương phát hiện Linh thường xuyên nhắn tin với người đàn ông khác. Hận tình, Dương lên kế hoạch giết Linh và những người thân trong gia đình Linh để trả thù.

Thực hiện âm mưu, Dương chuẩn bị hung khí  cùng với Thoại đến nhà ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, chủ công ty gỗ Quốc Anh ở xã Minh Hưng, là cha của Linh) gây án. Khuya 5/7, Dương chở Thoại từ TP HCM tới Bình Phước. Đến nơi, Dương nhắn tin cho Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ), mở cổng nhưng Vỹ không ra nên cả 2 bỏ về. Sau đó Thoại bỏ cuộc. Dương đã rủ Vũ Văn Tiến tham gia.

Đêm 7/7, Dương và Tiến tiếp tục đến nhà ông Mỹ  gọi Vỹ ra mở cổng rồi giết Vỹ gần tường rào. Sau đó cả hai đột nhập vào nhà ông Mỹ khống chế bắt trói các nạn nhân tra khảo lấy tiền rồi giết chết  ông, vợ ông Mỹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi, con trai ông Mỹ), Lê Thị Ánh Linh (20 tuổi, con gái ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu bà Nga). Chỉ có con gái út của ông Mỹ là Lê Thị Gia Linh (22 tháng tuổi) còn sống sót.

MỚI - NÓNG