Thành lập Trung tâm đào tạo luật sư phục vụ hội nhập

Thành lập Trung tâm đào tạo luật sư phục vụ hội nhập
TP - Ngày 6-7, bà Đỗ Hoàng Yến, Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) cho biết, Bộ Tư pháp sẽ thành lập Trung tâm đào tạo luật sư phục vụ hội nhập vào tháng 9-2012, với mục đích đào tạo các luật sư giỏi, có khả năng tư vấn và tranh tụng các vụ việc có yếu tố nước ngoài cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

> 17.000 dân mới có 1 luật sư

Dự kiến khóa đào tạo đầu tiên sẽ bắt đầu từ quý 3-2013, đến năm 2015, sẽ đào tạo 400 luật sư; đến năm 2020 là 1.000 luật sư.

Thực tế các vụ tranh chấp gần đây như về bán phá giá với Mỹ, quyền sở hữu trí tuệ (cà phê Trung Nguyên, nhãn hiệu Interbrand), hay giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam với huấn luyện viên Christian Letard... cho thấy Việt Nam đang thiếu các luật sư thông thạo pháp luật quốc tế và ngoại ngữ.

Hiện Việt Nam chỉ có khoảng 20 luật sư chuyên sâu trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có trình độ ngang tầm với luật sư trong khu vực, một tỷ lệ rất thấp so với yêu cầu của xã hội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.