Thanh niên 27 tuổi làm 'bạn gái nhí' có thai rồi bỏ trốn

Đối tượng Hải bị bắt theo quyết định truy nã
Đối tượng Hải bị bắt theo quyết định truy nã
Biết cô gái trẻ có thai sau khi quan hệ với mình, Nguyễn Thanh Hải (SN 1990, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), đã trốn biệt.

CQĐT CAQ Long Biên, Hà Nội ngày 4/12 cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hải, để điều tra về hành vi Giao cấu với trẻ em, theo Khoản 2 Điều 115 BLHS.

Theo tài liệu của CQĐT, Hải vốn chuyên chở các cô gái phục vụ quán karaoke trên địa bàn quận Long Biên. Năm 2016, đối tượng quen biết em Lê (SN 2001, quê quán Thanh Hóa). Lê rời nhà ra Hà Nội xin việc làm nhưng vì nhỏ tuổi nên không được nhận. Nhờ vả giới thiệu mãi, Lê mới xin được vào làm nấu ăn, dọn dẹp cho 1 quán karaoke.

Thời gian làm việc và thuê trọ tại địa bàn quận Long Biên, Lê đã quen biết Nguyễn Thanh Hải. Vốn khéo ăn khéo nói nên Hải đã dễ dàng chiếm được tình cảm của Lê. Rồi, cô gái mới lớn đã đồng ý quan hệ tình dục cùng Hải.

Khi có thai, Lê đi tìm Hải để thông báo. Tuy nhiên, gã trai có ý chối, rồi lảng tránh không gặp. Biết hoàn cảnh trớ trêu của Lê, những người thân quen đã hướng dẫn cô gái đến CAQ Long Biên trình báo.

Tiếp nhận thông tin và tổ chức điều tra, CQĐT CAQ Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hải. Thời điểm này, Hải bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị CQĐT ra quyết định truy nã vào ngày 8/11/2017.

Trung tuần tháng 11/2017, CQĐT CAQ Long Biên đã bắt được Nguyễn Thanh Hải theo quyết định truy nã. Thời điểm này, em Lê đã sinh con và kết quả giám định AND của cháu bé cho thấy, Hải chính là “tác giả”.

Vụ án đang được CQĐT CAQ Long Biên điều tra mở rộng.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.