Thanh niên bị trói chết trong nhà ba tầng

Căn nhà phát hiện thi thể thanh niên bị trói tay châ, bịt miệng.
Căn nhà phát hiện thi thể thanh niên bị trói tay châ, bịt miệng.
TPO - Thấy căn nhà ba tầng lâu ngày không có người ở bỗng nhiên bị dán kín cửa bằng giấy báo, người dân trình báo công an. Lực lượng chức năng phá cửa vào thì phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế hai tay, hai chân bị trói bằng dây điện, miệng bịt băng keo.

Nhân chứng cho biết, chiều tối ngày 21/10, một số người dân thấy căn nhà ba tầng nằm trên đường TCH 10, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM có một thanh niên đứng trong sân, cửa ban công mở.

Do căn nhà này trước đây có người thuê nhưng hơn một tháng nay không ai ở, vì vậy, khi thấy thanh niên trên xuất hiện, cửa nhà lại bị dán kín bằng giấy báo nên người dân nghi ngờ đi báo công an.

Khi lực lượng chức năng quận 12, TPHCM đến căn nhà trên phá cổng vào trong thì phát hiện nam thanh niên khoảng 30 tuổi đã tử vong. Tay chân nạn nhân bị trói bằng sợi dây điện, miệng bịt băng keo kín mít.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng Công an quận 12 cùng công an TPHCM có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG