Đồng Tháp:

Thanh niên miệt vườn bán súng tự chế, khuyến mãi đạn

Nguyễn Minh Chánh tại cơ quan điều tra
Nguyễn Minh Chánh tại cơ quan điều tra
Tại cơ quan điều tra, Chánh khai nhận đã mày mò, mua dụng cụ về nhà tự chế tạo súng ngắn bắn bằng đạn tự chế và súng hơi bắn đạn chì.

Ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, vừa bắt quả Nguyễn Minh Chánh (SN 1988, ngụ ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu, huyện Lai Vung) đã có hành vi chế tạo, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí.

Chánh bị Công an huyện Lai Vung bắt quả tang khi gạ bán cây súng hơi.

Tháng 5/2015, người dân xã Long Hậu (huyện Lai Vung, Đồng Tháp) đồn thổi về việc mua súng để phòng thân. Chỉ cần bỏ ra số tiền nhỏ, người dân sở hữu cây súng khuyến mãi luôn đạn.

Qua xác minh, Công an huyện Lai Vung phát hiện, thông tin trên đúng sự thật.

Thanh niên miệt vườn bán súng tự chế, khuyến mãi đạn ảnh 1

Tang vật tại cơ quan điều tra

Để ra oai với một số đối tượng khác, Phan Trí Thức (SN 1994, ngụ xã Tân Phước, huyện Lai Vung) có mua 2 khẩu súng ngắn và đạn tự chế với giá 3 triệu đồng. Nguyễn Chí Hiền (SN 1987, ngụ xã Long Hậu) mua khẩu súng hơi.

Qua điều tra, Công an huyện Lai Vung phát hiện lò sản xuất súng của Chánh.

Bước đầu, Chánh khai nhận đã mày mò, mua dụng cụ về nhà tự chế tạo súng ngắn bắn bằng đạn tự chế và súng hơi bắn đạn chì.

Hiện Công an huyện Lai Vung xem xét xử lý Chánh về hành vi chế tạo, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí trái phép.

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG