Thanh niên ngã chết não, người dân quây cảnh sát 113

Người dân bao vây cảnh sát 113 ở Biên Hòa trong đêm 16/11. Ảnh: T.D.
Người dân bao vây cảnh sát 113 ở Biên Hòa trong đêm 16/11. Ảnh: T.D.
Cho rằng cảnh sát 113 truy đuổi, đạp ngã xe máy khiến thanh niên chết não nên người dân bao vây, gây náo loạn. Lực lượng chức năng phải vận động nhiều giờ để ổn định tình hình.

Vụ việc xảy ra vào 20h30 ngày 16/11, trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn thuộc phường Tân Biên (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Nạn nhân chết não được xác định là anh Vũ Đức Tiến (18 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP Biên Hòa).

Theo trình bày của người nhà nạn nhân, thời gian trên thanh niên 18 tuổi được bạn chở trên xe máy chạy trên đường Nguyễn Ái Quốc theo hướng công viên 30/4 về ngã tư Tân Phong. Đến điểm trên, họ gặp công an và bỏ chạy được một đoạn thì bị hai cảnh sát 113 trên môtô đặc chủng đuổi kịp, đạp ngã.

Thanh niên ngã xuống đường, sau đó chết não trong khi người đi cùng bị thương nhẹ.

Lúc này, bức xúc trước cách làm việc của cảnh sát 113 nên người dân kéo đến bao vây, chửi bới khiến khu vực náo loạn. Một số người lao vào đập phá mô tô đặc chủng của cảnh sát.

Đến 22h30, công an phải huy động thêm lực lượng để điều tiết giao thông khu vực, giữ an ninh trật tự.

Trong đêm, đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa, cũng có mặt tại hiện trường vận động người dân giải tán, đồng thời chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc. Đến gần 2h ngày 17/11, người dân mới chịu giải tán.

Theo biên bản ghi nhận ý kiến về vụ việc do Công an phường Tân Biên (TP Biên Hòa) lập, một nhân chứng xác nhận cảnh sát 113 đạp xe máy khiến hai thanh niên ngã xuống đường. Lúc này, anh Tiến ngã trúng giải phân cách.

Tại hiện trường, đại tá Trần Tiến Đạt cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm nếu vi phạm.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.